Khởi tố nghi phạm đòi giết con tin rồi tự sát

12/12/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Chiều 12.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Bình (23 tuổi, trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 4 tháng về hành vi cướp tài sản.

(TNO) Chiều 12.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Bình (23 tuổi, trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 4 tháng về hành vi cướp tài sản.


Đọc lệnh khởi tố, bắt giam Hồ Văn Bình - Ảnh: Nguyễn Tú

Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào 20 giờ 30 phút ngày 10.12, sinh viên Đỗ Thị Hồng Yên (23 tuổi, trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam) ở phòng trọ tổ 45 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu một mình thì Bình đến vờ hỏi số điện thoại anh trai.

Yên đọc thì Bình vịn cớ điện thoại hết pin nên nhờ Yên viết vào tờ giấy. Chờ Yên quay lưng thì tay phải Bình bịt miệng, tay trái bóp cổ lôi Yên vào nhà vệ sinh nhưng bị Yên cắn và tri hô nên Bình bỏ chạy.

Lúc này thượng sĩ Võ Văn Sang, Công an phường Hòa Khánh Nam đang làm tổ trưởng tổ tuần tra đêm cùng anh Nguyễn Đức Quyền, tổ viên bảo vệ dân phố Khánh Sơn truy đuổi.

Bình chạy vào phòng trọ K543/H40/06 Tôn Đức Thắng bắt Nguyễn Thị Thanh Hương (quê Hải Tâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Nguyễn Thị Thu Thảo (quê huyện Đắc La), Nguyễn Thị Thu Hải (cùng 18 tuổi), Nguyễn Cao Kỳ (người yêu Hải, 19 tuổi, cùng trú huyện Đắc Hà, Kon Tum) làm con tin và cố thủ.

Sau 3 giờ đấu trí, Công an quận Liên Chiểu thuyết phục được Bình quy hàng, giải thoát an toàn các con tin.


Thu hồi laptop của các bị hại - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo điều tra mở rộng, Công an quận Liên Chiểu xác định trong 2 năm, Bình đã cướp 8 vụ nhắm vào các phòng trọ nữ ở nơi vắng vẻ, nằm sâu trong các kiệt hẻm có nhiều đường ra, lối vào để dễ tẩu thoát, trong đó có 6 vụ ở phường Hòa Khánh Bắc, 2 vụ ở phường Hòa Khánh Nam.

Thủ đoạn của Bình là đổi chỗ ở liên tục, không nơi nào sống quá 1-2 tháng, chỗ trọ mới nhất trước khi bị bắt là nằm gần phòng trọ gây án và Bình cũng mới chuyển đến đây khoảng 1 tuần.

Trong các vụ này, táo tợn nhất là ngày 3.6.2012, Bình cầm dao xông vào khống chế, dùng dây thép trói Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Diễm My và Trương Thị Lành (cùng 21 tuổi, cùng trú xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cướp 2 laptop ở phòng trọ tổ 13 phường Hòa Khánh Bắc.


Chiếc xe máy do Bình cướp được - Ảnh: Nguyễn Tú

Công an quận Liên Chiểu cho biết thêm, tuy xác định được bị hại nhưng việc tìm kiếm các bị hại rất khó khăn do sự việc xảy ra đã lâu, nạn nhân đổi chỗ ở, do đó Công an quận Liên Chiểu đề nghị các bị hại sớm liên hệ cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tú

>> Vụ đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng: Kẻ lụy tình trượt dài tội lỗi
>> Giải cứu 4 con tin bị cướp khống chế
>> Nghẹt thở vụ khống chế đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng
>> Nghi phạm cướp, khống chế 4 con tin ra đầu thú 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.