Khởi tố nghi phạm vô cớ dùng dao đâm chết hàng xóm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/08/2019 19:34 GMT+7

Sau 1 ngày bỏ trốn, Hoàng Văn Quang (ngụ Quảng Ninh), nghi can vô cớ dùng dao đâm chết hàng xóm, đã ra đầu thú.

Chiều 7.8, thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quang (41 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 6.8, tại thôn 2, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, xảy ra vụ án mạng. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên) đang mua đồ ở cửa hàng tạp hoá thì bất ngờ bị Hoàng Văn Quang, là hàng xóm, dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu và cổ.

Nghi can Hoàng Văn Quang

Ảnh N.H

Ngay sau khi gây án, Hoàng Văn Quang bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Tuấn được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh). 
Trưa 7.8, nghi can Hoàng Văn Quang đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người của mình.
Qua nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng nghi can Hoàng Văn Quang do sử dụng ma tuý đá  nên gây ra vụ việc trên. Giữa Quang và nạn nhân chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.