Khởi tố nhóm chiếm đoạt cước viễn thông

29/03/2012 13:59 GMT+7

(TNO) Nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Vỹ (42 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Hành vi của Vỹ có liên quan đến nhóm Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Chiêm Chí Hưng (Q.6, TP.HCM) và Nguyễn Thái Hiền (Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giữ vào tháng 11.2011.

Thông tin ban đầu cho biết, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Hiếu, Hưng và Hiền đang sử dụng thiết bị viễn thông lắp đặt trái phép để chuyển lưu lượng các cuộc gọi quốc tế về VN nhưng tính theo giá nội địa nhằm chiếm đoạt cước viễn thông quốc tế của một số nhà mạng.

Nhóm này đã trộm cắp cước viễn thông từ tháng 4 - 11.2011, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Trong vụ án này, Vỹ có vai trò đồng phạm, giúp sức Hiếu, Hiền và Hưng móc nối với người nước ngoài lắp đặt các thiết bị viễn thông trái phép.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.