Khởi tố thiếu tướng Phạm Xuân Quắc

13/05/2008 16:47 GMT+7

(TNO) Chiều nay 13.5, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (đã 62 tuổi), nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (nghỉ hưu từ đầu năm 2007) đã đến trụ sở cơ quan an ninh điều tra tại phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) nhận quyết định khởi tố bị can về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau đó ông Quắc về nhà, không bị bắt tạm giam. >> 2 nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt vì đưa tin vụ PMU 18

11 giờ trưa nay, trả lời PV báo Thanh Niên qua điện thoại, ông Phạm Xuân Quắc vẫn nói rằng: “Tôi về hưu, tôi có động đến ai đâu mà người ta động đến tôi. Đến giờ (11 giờ trưa 13.5), tôi chưa nhận được quyết định nào (quyết định khởi tố- PV)".

Khi phóng viên đề nghị ông bình luận về việc cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam 2 phóng viên Thanh Niên và Tuổi Trẻ, ông Quắc nói: “Tôi xin không bình luận về thông tin này, tôi về hưu rồi”.

Lúc 11 giờ 30,  PV đến nhà ông Quắc tại phố Đào Tấn, người nhà ông cho biết ông đang từ quê (Hải Dương) lên Hà Nội.

Đến chiều, ông Quắc đã đến cơ quan an ninh điều tra nhận quyết định khởi tố bị can với tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều 12.5, cùng bị bắt với hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải còn có một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), Bộ Công an là Thượng tá Đinh Văn Huynh, Trưởng phòng 9, Cục C14. Ông Huynh là người tham gia từ đầu điều tra vụ án PMU 18.

Theo thông tin từ Bộ Công an, quyết định khởi tố bị can 4 người: Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải đã có từ ngày 9.5. Hai nhà báo và thượng tá Huynh đã bị bắt tạm giam, đến nay riêng ông Phạm Xuân Quắc vẫn được tại ngoại.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.