Khởi tố tổng giám đốc chủ mưu vụ phá hơn 60 ha rừng

09/10/2017 20:07 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định ông Thiệt là chủ mưu trong vụ phá 60 ha rừng xảy ra tại xã An Hưng (H.An Lão).

Cuối giờ chiều 9.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Thiệt (55 tuổi, ở xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
Ông Thiệt bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra xác định ông Lê Văn Thiệt là chủ mưu trong vụ phá 60 ha rừng ở xã An Hưng (H.An Lão, Bình Định).
Nhà máy chế biến dăm của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo ẢNH: NGUYỄN TRỌNG
Sau khi xảy ra vụ phá hơn 60 ha rừng tại xã An Hưng (H.An Lão, Bình Định), lực lượng kiểm lâm phát hiện 26 m3 gỗ và 28 ster củi (1 ster bằng 0,7 m3 gỗ tròn) tại một nhà máy chế biến dăm gỗ thuộc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo ở thôn Tường Sơn (xã Hoài Sơn). Theo nhận định sơ bộ của cơ quan chức năng, hầu hết lượng gỗ này có nguồn gốc từ khu vực rừng tự nhiên bị phá thuộc xã An Hưng.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 21.9, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố: Phan Dễ (57 tuổi, trú thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, trú thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, cùng H.Hoài Nhơn).
Khởi tố vụ phá 20 ha rừng
Ngày 9.10, Hạt Kiểm lâm H.Hoài Ân (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng đối với vụ chặt phá gần 20 ha rừng tại tiểu khu 108, xã Đắk Mang (H.Hoài Ân), đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND huyện, Công an huyện để tiếp tục điều tra, xác minh thủ phạm.
Khu vực rừng tại tiểu khu 108 do Ban quản lý rừng phòng hộ H.Hoài Ân quản lý, được phát hiện chặt phá từ tháng 8 vừa qua.
Ngày 9.10, Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh đã hoàn tất hồ sơ đánh giá thiệt hại vụ phá rừng này. Theo đó, diện tích rừng bị phá 21,14 ha, trong đó, đất chưa có rừng là 1,16 ha và đất có rừng 19,98 ha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.