Khởi tố vụ án bảo vệ quán cơm đánh người

02/08/2010 21:39 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ nhân viên bảo vệ quán cơm Minh Đức (đường Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) đánh bị thương hai người, nguồn tin của Thanh Niên tối nay 2.8 cho biết: Cơ quan điều tra Công an Q.1 đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn lệnh bắt giam ba người, gồm: Lưu Trọng Nghĩa, Bùi Đình Hoàng và Nguyễn Minh Dương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ba người này là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên bảo vệ Thành Công được quán cơm Minh Đức thuê đến để giữ trật tự. Trước đó, Công an Q.1 đã tạm giữ Nghĩa, Hoàng và Dương.

Tối 30.7, do mâu thuẫn trong lúc dẫn xe cho khách là ông Lê Văn Ngai (60 tuổi, Việt kiều Hà Lan), ba người này cùng bảy đồng nghiệp khác đã dùng dùi cui, roi điện vây đánh ông Ngai và một người khác là anh Huỳnh Ngọc Thịnh (29 tuổi, quê Bến Tre) bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 5 roi điện, một xe hơi 7 chỗ hiệu Ford, nhiều dùi cui mà nhóm bảo vệ này sử dụng trong vụ đánh khách.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.