Khởi tố vụ án thảm sát 3 người ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/04/2019 07:37 GMT+7

Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án thảm sát 3 người ở Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, Trần Trọng Luận, nghi can gây ra vụ thảm sát, là người nghiện ma tuý, ham mê cờ bạc, không nghề nghiệp, sinh sống với mẹ ở gần nhà nạn nhân Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, ở khu phố Tân Ba, P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương).
[VIDEO] Đau xé lòng đưa 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương đi an táng
Hàng ngày Luận hay sang nhà bà Cúc uống cà phê mà mở phim sex trên điện thoại để xem.
Nhiều lần Luận xem phim bị con gái bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) phát hiện và xua đuổi, có những lời lẽ xem thường từ đó Luận nảy sinh lòng thù ghét Nhi và có ý định trả thù.
Ngày 23.4, sau khi đi đánh bạc thua về, Luận chuẩn bị 3 con dao, dây kẽm, tua vít với ý định sang nhà bà Cúc để sát hại Nhi.
Khoảng hơn 23 giờ ngày 23.4, Luận dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ tiếp giáp với nhà bà Cúc để đề phòng những người trong phòng trọ phát hiện hành vi man rợ của mình.
Sau đó, Luận đột nhập nhà bà Cúc từ trên mái tôn. Lúc Luận đi vào phòng ngủ, bà Cúc đang ngủ cùng cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và bà phát hiện có người đột nhập vào nhà. Ngay lúc này, Luận dùng dao chém 2 nhát làm bà Cúc tử vong tại chỗ.
Công an truy tìm các vật chứng của vụ án Ảnh: Phạm Diện
Trong lúc Luận sát hại bà Cúc, cháu Trân thức giấc, phát hiện ra vụ việc đã hoảng sợ la hét bỏ chạy từ phòng ngủ xuống buồng lồi (nhà hình chữ L), Luận đuổi theo đâm và chém nhiều nhát dao làm cháu Trân tử vong.
Căn nhà nơi Luận sinh sống gần nhà nạn nhân Ảnh: Phạm Diện
Sau đó, nạn nhân Nhi ngủ ở phòng khách cũng phát hiện ra vụ việc đã chạy xuống chỗ cháu Trân bị sát hại nhưng bị Luận chặn lại ngay ở hành lang phòng ngủ và đâm, chém tổng cộng 20 nhát dao làm nạn nhân Nhi tử vong tại hành lang.
Sau khi gây án, Luận lấy chìa khóa mở cửa nhà bà Cúc ra ngoài khoá trái cửa nhà rồi leo qua hàng rào tẩu thoát ra ngoài đi phi tang dao, chìa khoá rồi về nhà tắm rửa nằm ngủ cho đến gần trưa 24.4.
Đến khoảng 21 giờ ngày 24.4, Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập Luận lần thứ hai để đấu tranh khai thác. Đến khoảng 3 giờ ngày 25.4, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình về vụ thảm sát. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.