Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng ở Phan Rí Cửa

Quế Hà
Quế Hà
15/06/2018 15:51 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại TT.Phan Rí Cửa ngày 10.6.

Chiều nay (15.6), trả lời PV Thanh Niên, đại ta Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Tuy Phong đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) ngày 10.6.
Theo đại tá Nhiều, ban đầu, Công an Bình Thuận tạm thời giao cho công an H.Tuy Phong khởi tố vụ án này để tiếp tục điều tra.
Riêng vụ gây rối, đốt trụ sở và đốt xe ô tô tại Trạm cảnh sát PCCC của công an tỉnh tại xã Phan Rí Thành, Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh sẽ khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.6, tại TT.Phan Rí Cửa, nhiều người dân quá khích đã chặn trên QL1, gây tê liệt. Sau đó, nhóm người quá khích còn đập nát xe ô tô tuần tra của CSGT và cảnh sát trật tự.
Tram cảnh sát PCCC tại xã Phan Rí Thành bị đốt ngày 11.6 Ảnh: Quế Hà
Ngày 11.6, hàng trăm người quá khích tràn vào Trạm cảnh sát PCCC của công an Bình Thuận đóng ở xã Phan Rí Thành (H.Bắc Bình) đốt 11 xe ô tô của công an và đốt luôn trụ sở trạm cảnh sát PCCC.
Sáng 13.6, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác tới làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định hành vi gây rối, đốt phá tài sản nhà nước ở Bình Thuận trong mấy ngày qua là hết sức nghiêm trọng, không thể chấp nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.