Khởi tố vụ án 'mẹ sát hại 2 con', đưa người mẹ đi giám định tâm thần

Đình Tuyển
Đình Tuyển
01/10/2018 18:24 GMT+7

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Giồng Riềng đã tiến hành đưa người mẹ đi giám định tâm thần.

Chiều 1.10, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết liên quan đến vụ 2 cháu bé tử vong tại nhà ở xã Hòa Lợi, H.Giồng Riềng (Kiên Giang), Công an tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án "giết người".
Trước đó, sáng 1.10, Công an H.Giồng Riềng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, quê H.Vị Thủy, Hậu Giang, hiện ngụ xã Hòa Lợi) để điều tra về nghi án giết người. Nạn nhân là Phạm Thanh Lãm (2 tuổi) và Phạm Thanh Ngân (1 tuổi), con ruột của nghi can.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Thảo đã khai nhận hành vi giết con của mình. Theo lời khai ban đầu, Thảo muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để con ở lại, còn đem con theo thì sợ không nuôi nổi. Vì vậy, lúc thấy con khóc, Thảo đã lấy gối đè lên mặt cho đến khi 2 cháu bé ngạt thở, tử vong. Ngay sau đó, Thảo bỏ nhà về quê tại H.Vị Thủy.
Trước đó, sáng 30.9, chồng của Thảo và cha mẹ đi ăn tiệc cưới, ở nhà chỉ còn Thảo và 2 con. Trưa cùng ngày, khi gia đình chồng về đến nhà thì không thấy Thảo, đồng thời bàng hoàng phát hiện 2 con đã tử vong, đều bị tím ở vùng miệng, mũi.
Sự việc được trình báo cơ quan công an và ngay sau đó, Công an H.Giồng Riềng đã cho người đi đưa Thảo từ Hậu Giang về lại Giồng Riềng phục vụ điều tra.
Ngay lúc lấy lời khai, Thảo đã có biểu hiện lơ mơ, không nhất quán trong lời khai. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bé Lãm và Ngân chết ngạt do bị bóp mũi. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Giồng Riêng đã tiến hành đưa Thảo đi giám định tâm thần.
“Chúng tôi sẽ tiến hành thực nghiệm điều tra, nếu trùng hợp với hiện trường thì chúng tôi tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam theo quy định”, đại tá Tín cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.