Khởi tố vụ em rể truy sát khiến 3 người gia đình chị vợ thương vong

Trần Cường
Trần Cường
09/08/2021 17:41 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang truy bắt nghi phạm sát hại anh đồng hao và chém chị họ của vợ cùng cháu rể bị thương, để phục vụ điều tra.

Chiều 9.8, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại H.Yên Dũng khiến hai vợ chồng thương vong, đồng thời truy bắt nghi phạm để sớm làm rõ vụ án.
Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 1 giờ 15 ngày 9.8, Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, trú thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, H.Yên Dũng) đã cầm dao xông vào nhà ông Nguyễn Viết Chung (74 tuổi, sống đối diện nhà Phú) chém ông Chung nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi sát hại ông Chung, nghi phạm tiếp tục dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào bà Phan Thị Sậu (70 tuổi, vợ ông Chung), khiến nạn nhân bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang ngay.
Gây án xong, Phú bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phú

Ảnh Công an cung cấp

Đại diện PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Phú và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng, là anh em đồng hao. Vợ Phú và bà Sậu là chị em con chú, con bác ruột, cùng gả về làm dâu ở xã Xuân Phú.
Theo đại diện PC02 Công an tỉnh Bắc Giang, người nhà nghi phạm cho hay, thời gian gần đây, gia đình ông Chung xây nhà mới, chiếc cổng sắt không đóng lại được nên ông Chung dùng búa đập vào cổng để đóng lại, gây ra tiếng ồn. Phú đã nhiều lần sang nhắc nhở gia đình ông Chung khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau.
Khoảng 2 hôm trước, Phú và gia đình ông Chung tiếp tục xảy ra xung đột, anh N.V.S (con trai ông Chung) có cãi láo với Phú, khiến nghi phạm bực tức và đe dọa nếu không sang xin lỗi sẽ giết người này.
“Theo lời người nhà, anh S. cũng bị Phú chém nhưng đỡ được, chỉ bị thương nhẹ”, đại diện PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.