Khởi tranh giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2019

14/06/2019 20:27 GMT+7

8 giờ ngày 15.6 Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2019 sẽ chính thức diễn ra các nội dung đầu tiên tại CLB quần vợt Hoàng Thiên (Q.8, TPHCM)

Giải năm nay có hơn 120 tay vợt của 24 đơn vị báo chí gồm VTV, HTV, VOV, VOH, SCTV, Truyền hình Quốc hội, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Hội nhà báo TP.HCM, báo Thanh Niên, báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo Lao Động, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Nông Nghiệp, báo Người Lao Động, báo Công an TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM, báo Soha, báo Mực Tím, báo Khăn quàng đỏ, báo Bạc Liêu, tạp chí Logistis Riview, tạp chí Thanh Niên, Học viện Chính trị khu vực II

Bên cạnh đó có gần 20 đơn vị đối tác và doanh nghiệp như Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Nghệ An, Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Liên đoàn quần vợt TP.HCM, A 87 Bộ Công an, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Địa ốc Hưng Thịnh, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty Hải Đăng, Công ty Cao su Dầu Tiếng, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất..tham gia.

Các tay vợt sẽ tranh tài 6 nội dung, trong đó ngày 15.6 sẽ diễn ra nội dung đội nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, một số bảng đôi nam nữ và đôi nam báo chí doanh nghiệp. Ngày 16.6 sẽ diễn ra nội dung đội nam lãnh đạo, đơn nam, các bảng còn lại của đôi nam nữ và đôi nam báo chí doanh nghiệp.

Các tay vợt từng có mặt ơ giải năm rồi đều tề tựu đông đủ Khả Hòa

Do số lượng tay vợt đăng ký năm nay đông và cũng để tạo điều kiện giao lưu, gắn kết sau 1 năm mới hội tụ đông đủ giới báo chí cùng các đối tác, nên ngoài trừ nội dung đơn nam đấu loại trực tiếp, các nội dung còn lại sẽ chia nhỏ bảng đấu vòng tròn sau đó mới chọn các đôi xếp hạng cao vào đấu loại trực tiếp.

Điều này vừa để tạo cơ hội cho các tay vợt được cọ xát nhiều giúp rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe vừa tăng tính tương tác và tích lũy trận mạc trong thi đấu thể thao.

Giải đấu lần này hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ khi Ban tổ chức quyết định tách các đôi mạnh từng đạt thứ hạng cao ở các giải trước không ghép chung dù cùng đơn vị mà sẽ đứng hoặc với các đồng đội mới ở các báo đài khác, hoặc sẽ bốc thăm ngẫu nhiên hay đứng với doanh nghiệp.

2 trường hợp rõ nhất là Ngô Văn Công và Lý Minh Triết của đơn vị Truyền hình Quốc hội từng “làm mưa làm gió” ở các giải đôi và đơn năm rồi sẽ không còn sát cánh với nhau ở giải đôi nam mà đều tách ra đứng cặp với những đối tác khác ở các nội dung khác nhau cho tương đối cân bằng hơn.

Chính vì thế sẽ rất khó đoán ở các nội dung đôi nam trên 45 tuổi và đôi nam nữ thi đấu trong hôm nay khi các trận hứa hẹn sẽ nảy lửa. Cả nội dung đôi nam dưới 45 tuổi dù các tay vợt HTV đăng ký đông cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế khi tiềm ẩn vài bất ngờ từ các nhân tố mới.

Tay vợt Dương Vũ Thông tham gia nội dung lãnh đạo và đôi nam nữ Khả Hòa
Tay vợt lão làng Lê Hải cũng sẽ có mặt thi đấu trong cả 2 ngày Khả Hòa

Riêng nội dung báo chí doanh nghiệp cũng sẽ rất căng vì cán cân lực lượng lần này rất đồng đều, đặc biệt là sự xuất hiện của rất nhiều tay vợt đã và từng tham gia Liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng như các Sở Văn hóa Thể thao của  tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau, TP.HCM..

Ở nội dung đôi nam lãnh đạo thi đấu vào ngày 16.6 sẽ có sự góp mặt của hầu hết các tay vợt trong khối báo chí như Nguyễn Quang Thông (Tổng biên tập báo Thanh Niên), Dương Vũ Thông (Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM), Trần Trọng Dũng (Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM), Trần Văn Úy (Tổng giám đốc SCTV), Vương Quyền (Phó giám đốc VOH), Nguyễn Ngọc Hồi (Phó giám đốc VTV9), Nguyễn Sỹ Bình (Phó tổng biên tập tạp chí Logistis Riview), Đỗ Danh Phương (Chủ nhiệm CLB các Tổng biên tập ) Hàn Ái Tiến (Tổng biên tập báo Bạc Liêu), Trần Minh Ngọc (Phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An).

2 tay vợt Trần Văn Úy và Vương Quyền (trái) luôn có mặt ở những trận cuối cùng của giải Khả Hòa

.Bên cạnh đó là các tay vợt như Phan Nguyên Hào (Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông  tỉnh Nghệ An), Trần Ngọc Thuận (Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), Nguyễn Đình Trung (Chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP.HCM), Đoàn Thanh Tùng (Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam), Trần Ngọc Lịnh (nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam), Thái Trường Giang (Chủ tịch Công ty Hải Đăng), Thái Tuấn Kiều Phó chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP.HCM), Lê Thanh Hưng (Tổng giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng), Hồ Hồng Thạch (Chủ tịch CLB bóng đá Becamex Bình Dương)

Tay vợt Nguyễn Đình Trung , Chủ tịch Công ty địa ốc Hưng Thịnh và cũng là Chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP.HCM Khả Hòa
Tay vợt Thái Trường Giang, ông bầu của đội Hải Đăng Tây Ninh Khả Hòa

Tổng giải thưởng cho giải tiền mặt hơn 50 triệu đồng, ngoài ra là các vật phẩm. Đồng hành với giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM 2019 có Tổng công ty Becamex IDC, Công ty TNHH Yến sào Khánh Hòa, Công ty Hải Đăng, Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh, Ngân hàng Kiên Long,  Công ty Du lịch Vietravel, Truyền hình cáp SCTV, Công ty Cao su Dầu Tiếng, nhãn hàng bia S 18 và một số đơn vị yểm trợ khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.