Khốn đốn vì nhà thầu bỏ trốn

Đình Sơn
Đình Sơn
25/01/2018 09:34 GMT+7

Mấy ngày qua, rất nhiều công nhân, các nhà thầu phụ đã kéo đến dự án The Sun Avenue (Q.2, TP.HCM) của Công ty Gia Phú để... đòi nợ.

Các công nhân, các nhà thầu phụ yêu cầu nhà thầu và chủ đầu tư dự án này thanh toán các khoản nợ tiền công lao động, tiền mua sắm vật tư, vật liệu xây dựng khi nhà thầu chính của dự án là Công ty AGC tạm ngừng hoạt động, rút khỏi dự án.
Bao vây dự án đòi nợ
Chị Cúc, chủ một công ty cung cấp gạch cho nhà thầu AGC, cho biết từ mấy hôm nay chị và nhiều nhà thầu phụ khác lên trụ sở công ty và văn phòng nhưng đều không có nhân viên và không hoạt động. “Chúng tôi liên hệ thì được biết chủ nhà thầu này đã bỏ về nước, không còn ở Việt Nam. Chúng tôi đã báo công an nhưng cũng chưa có thông tin gì. Hiện công ty chúng tôi đang bị nhà thầu này thiếu nợ hơn 600 triệu đồng. Hiện nay hàng trăm công nhân, hàng chục nhà thầu phụ, các nhà cung cấp vật tư cho công trình, công nhân không biết lấy tiền ở đâu”, chị Cúc cho biết.
Trong khi đó, một nhà thầu phụ cho biết công ty ông cùng với nhiều nhà thầu, cung cấp đã hợp tác với nhà thầu AGC qua nhiều dự án, trong đó có dự án The Sun Avenue. Tuy nhiên, ngày 10.1, các nhà thầu phụ, cung cấp đã nhận được thông báo của nhà thầu chính AGC ngưng hoạt động kể từ ngày 11.1 và chưa biết khi nào mới hoạt động lại. Trong thông báo này nhà thầu chính AGC hoàn toàn không đề cập đến việc thanh toán tiền vật tư, tiền công… cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, công nhân.
“Khi nhận được thông báo này chúng tôi hoàn toàn mất ăn mất ngủ. Chúng tôi không biết phải giải quyết, xử lý cho người lao động, đối tác của chúng tôi như thế nào. Chúng tôi đã đến văn phòng và trụ sở Công ty AGC nhưng cả hai nơi đây đều không hoạt động. Nhà thầu chính có dấu hiệu lừa đảo và vô trách nhiệm về thanh toán công nợ đối với nhà cung cấp, nhà thầu, công nhân đang thi công tại dự án”, ông Lê Công Vọng, Giám đốc Công ty Hoàng Châu cho biết.
Theo quan sát của chúng tôi, mấy ngày nay công nhân của các nhà thầu phụ ngày nào cũng “bao vây” dự án để đòi tiền công, một số công nhân thậm chí đã khuân máy móc, thiết bị, vật tư đi bán để cấn nợ.
Cam kết trả nợ
Mới đây nhà thầu AGC đã có công văn gửi đến chủ đầu tư nhờ hỗ trợ thanh toán tiền cho công nhân, các nhà thầu phụ, nhà cung cấp với lý do công ty này gặp một số khó khăn trong vấn đề tài chính. “Hiện tại dù đã nhận được các khoản thanh toán đúng hạn từ chủ đầu tư, nhưng chúng tôi chưa thể khắc phục các vấn đề này nên khó có thể đảm bảo tiến độ thi công dự án theo hợp đồng. Chúng tôi đề nghị quý công ty hỗ trợ chúng tôi thanh toán hộ trực tiếp bằng tiền mặt cho tổ đội theo danh sách gửi chủ đầu tư. Đây là khoản thanh toán cho các tổ đội đã thi công cho khối lượng công việc đã hoàn thành và đã được hai bên xác nhận. Giá trị thanh toán cho tổ đội sẽ được cấn trừ trực tiếp trên khoản thanh toán đến hạn giữa chủ đầu tư và AGC theo hợp đồng thi công đã ký kết”, ông Oliver Herzoy, Tổng giám đốc công ty AGC viết trong công văn.
Ông Thiệu Ánh Dương, đại diện pháp lý cho AGC, cho rằng chủ đầu tư hoàn toàn có tiền, thực hiện đúng cam kết với nhà thầu. Nguyên nhân khiến sự việc xảy ra là do ông Oliver Herzoy, chủ công ty là người Đức gặp phải một số khó khăn tại Việt Nam nên quyết định đóng cửa đột ngột, bỏ về nước đã gây đổ vỡ dây chuyền.
“Do công ty đóng cửa nên các chủ nợ ngày xưa cho nợ 1-2 tháng thì nay bắt trả ngay. Hiện AGC đang phối hợp với chủ đầu tư chốt lại khối lượng công việc, lấy tiền trả nợ nên các nhà thầu phụ, nhà cung cấp cứ gây khó khăn cho chủ đầu tư như hiện nay thì càng gây khó khăn hơn trong việc nhận được tiền nợ. Hiện nay AGC cũng đang làm nhiều dự án khác, trong khi các nhà thầu phụ, nhà cung cấp cho các dự án khác cũng kéo đến chủ đầu tư Gia Phú đòi nợ. Hiện nay văn phòng đã mở lại để tiếp các chủ nợ nên bao giờ sẽ trả được nợ sẽ rất khó nói”, ông Dương cho biết.
Ngày 24.1, ông Bùi Hữu Phú, Giám đốc điều hành dự án, đại diện chủ đầu tư Gia Phú, cho biết khi ông chủ của AGC bỏ về nước, đóng cửa công ty, chủ đầu tư cũng khốn đốn. Nghĩa vụ chủ đầu tư đã làm việc với các đối tác chiến lược, đơn vị thi công khác để thi công trở lại, hoàn thành dự án như cam kết. Khối lượng còn lại trên công trường hai bên đang làm quyết toán. Đang tiếp nhận thêm thông tin số tiền nhà thầu chính nợ nhà thầu phụ và nhà cung cấp là bao nhiêu để hai bên cùng giải quyết. Đến nay chủ đầu tư đã giúp AGC thanh toán được khoảng 6,5 tỉ đồng tiền lương cho công nhân.
“Tổng gói thầu trị giá 2.000 tỉ đồng, đến nay giải ngân được khoảng 70%. Nhiều nhà thầu phụ ở dự án khác cũng kéo đến. Nếu nhà thầu phụ, nhà cung cấp làm việc đúng người thì việc giải quyết sẽ nhanh hơn thay vì cứ bao vây dự án, chủ đầu tư như hiện nay”, ông Phú nói và cho biết thêm nhà thầu AGC không phải là công ty con hay công ty sân sau gì của Tập đoàn Novaland. Đây là một nhà thầu đã thành lập từ 5 năm, khi tham gia làm dự án, AGC cũng phải đấu thầu theo đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.