Không bắt buộc học sinh học ngoại ngữ nào

28/09/2016 09:13 GMT+7

Vấn đề về ngoại ngữ thứ nhất trong Đề án ngoại ngữ 2020 ở giai đoạn tiếp theo cũng đã được ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, giải thích với lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cuộc họp sáng qua 27.9.

Ông Phùng Xuân Nhạ cho biết dù đưa thêm tiếng Trung, Nhật, Nga, Pháp là ngoại ngữ thứ nhất nhưng quyền lựa chọn vẫn thuộc về người học và học sinh (HS) sẽ chỉ phải học một ngoại ngữ bắt buộc. Vừa rồi có thống kê 99,75% HS chọn tiếng Anh, tiếng Pháp 0,35%, còn lại là tiếng Nga, tiếng Trung...Như vậy, theo ông Nhạ, tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ mang tính phổ biến nhất, còn những thứ tiếng khác HS sẽ hoàn toàn được chọn trên tinh thần tự nguyện. Nơi nào HS tự nguyện học và đủ điều kiện thì sẽ tổ chức dạy “không có chuyện bắt buộc HS học thứ tiếng gì”, ông Nhạ khẳng định.

tin liên quan

Tiếng Nga, Trung là ngoại ngữ thứ nhất?
Dư luận hết sức quan tâm khi giai đoạn tiếp theo của đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đưa thêm một số ngoại ngữ, trong đó có tiếng Nga, Trung là ngoại ngữ thứ nhất.
Ông Nhạ cũng cho biết Đề án 2020 trong thời gian tới sẽ tập trung vào những nhiệm vụ mà các tỉnh và khu vực tư nhân không làm được và không muốn làm, xã hội hóa mạnh việc dạy ngoại ngữ ở khu vực thành thị. Đề án sẽ tập trung nâng cao trình độ chuẩn của giáo viên và đào tạo, bồi dưỡng lại giáo viên, đầu tư học liệu tốt, khảo thí thống nhất trong toàn quốc để đo đếm cho chuẩn xác. Thời gian tới kinh phí của nhà nước cấp cho đề án sẽ được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư theo kiểu “dàn hàng ngang”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.