Không cần bố trí ngày tập, tuyển Ả Rập Xê Út vẫn tự tin đá tốt trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/08/2021 17:17 GMT+7

Tuyển Ả Rập Xê Út dù không có ngày tập các bài chiến thuật nhưng vẫn tự tin đá tốt trận đón tiếp tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu bảng B World Cup 2022 diễn ra lúc 1 giờ ngày 3.9 (giờ VN).

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 lượt trận đầu bảng B gặp Việt Nam và Oman (ngày 7.9). Danh sách lần này của tuyển Ả Rập Xê Út không có nhiều thay đổi so với đội hình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trong tháng 6, ngoại trừ 3 cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương hoặc không đảm bảo phong độ.

HLV Herve Renard vẫn tự tin dù tuyển Ả Rập Xê Út có rất ít ngày chuẩn bị

REUTERS

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ Ả Rập Xê Út tỏ ra khá lo lắng cho hy vọng đội tuyển quốc gia hướng đến việc đoạt vé dự VCK World Cup 2022. Theo tờ Al Watan, đã có nhiều chỉ trích thông qua các nền tảng truyền thông và các trang mạng xã hội về việc HLV Herve Renard chọn cầu thủ khi bỏ sót một số tài năng, bên cạnh đội tuyển tập trung quá sát ngày thi đấu.
Theo kế hoạch, tuyển Ả Rập Xê Út sẽ tập trung ngày 28.8 sau khi vòng 3 giải hàng đầu quốc gia kết thúc vào ngày 27.7. Với việc tập trung chỉ cách 5 ngày trước trận gặp tuyển Việt Nam, báo giới địa phương dẫn thông tin từ SAFF cho rằng HLV Renard sẽ không bố trí đội tập các bài chiến thuật mà cho phép các tuyển thủ một số ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
Với kế hoạch như trên, đó được xem là điều khá bất lợi đối với tuyển Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Al Watan, việc tập trung quá ít ngày chưa phải là quá khó khăn đối với HLV Renard khi chiến lược gia này đang đi theo con đường thành công của người tiền nhiệm trước đó là Bert van Marwijk. Theo đó, ông Renard vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ SAFF khi áp dụng mô hình của HLV Marwijk, người từng giúp tuyển Ả Rập Xê Út giành vé dự VCK World Cup 2018 sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, với việc nhất quán trong việc ổn định nhân sự, phương pháp và phong cách chơi của đội bóng từ đầu đến cuối.

Tuyển Ả Rập Xê Út đã có phong độ tốt ở vòng loại thứ 2

AFC

Theo báo giới Ả Rập Xê Út, ông Renard hiện đang theo bước chân của Marwijk khi không thay đổi đội hình, ngoại trừ thay thế những trường hợp chấn thương, với mục đích ổn định chiến thuật và sự ăn ý của các cầu thủ. Đây là điều mà các chuyên gia cho rằng đã giúp tuyển Ả Rập Xê Út thành công ở vòng loại World Cup 2018 dưới thời ông Marwijk, người hiện đang dẫn dắt tuyển UAE.
Tờ Al Watan cho hay, HLV Renard đặt mục tiêu tạo ra một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ để tối ưu phong cách và chiến thuật, đồng thời duy trì nó trong suốt vòng loại thứ 2 trước đó. Nhà cầm quân người Pháp cũng muốn lặp lại thành công như Marwijk để đoạt vé dự VCK World Cup 2022 khi đặt niềm tin tuyệt đối với những cái tên đã sát cánh với ông ở vòng loại thứ 2. Vì vậy, dù số ngày chuẩn bị quá ít nhưng các cầu thủ của tuyển Ả Rập Xê Út đã thấm nhuần phương pháp và cách thức của ông.
Trên thực tế, ngoại trừ sự vắng mặt của hậu vệ xuất sắc Hassan Tambakti do chấn thương, chiến lược gia người Pháp không thay đổi nhân sự trong danh sách 25 cầu thủ, trong đó sức mạnh của đội vẫn sẽ kỳ vọng vào 4 tiền vệ Salman Al-Faraj (đội trưởng), Fahad Al-Muwallad, Abdulrahman và Ghareeb, Salem Al-Dawsari.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.