Không cần nghĩ đến Malaysia, bởi tuyển Việt Nam thắng là chuyện đương nhiên!

09/06/2021 13:14 GMT+7

Ngày 11.6 tới tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận áp chót với Malaysia. Nếu thắng trận đấu này, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ tiến một bước dài đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Với Malaysia lúc này, dù đã được bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch nhằm đánh bại tuyển Việt Nam nhưng rõ ràng họ vẫn chưa phải là đối thủ quá đáng sợ đối với thầy trò ông Park Hang-seo. Bởi kể từ khi lên nắm quyền, từ năm 2018 đến này ông Tan Cheng Hoe chỉ tìm được 1 trận hòa, còn lại nhận đến 3 trận thua trong 4 lần đối đầu với ông Park Hang-seo.
Dù HLV Tan Cheng Hoe luôn miệng nói lối chơi của tuyển Việt Nam luôn rập khuôn và chỉ có 1 bài, nhất là vị trí các cầu thủ chủ chốt, nhưng chẳng ai dám tin ông này có thể hoá giải được lối chơi của ông Park bên phía tuyển Việt Nam.
Và dù tuyển Malaysia vừa được Shebby Singh, cựu danh thủ Malaysia và từng làm cố vấn cho CLB Blackburn Rovers (Anh) mách nước bằng những chia sẻ cho đài FOX Sports khu vực châu Á và Đông Nam Á trước thềm trận đấu rằng: "Trước tiên, Malaysia hãy giữ sạch mành lưới với một hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến giữa phải tốt và phòng ngự từ xa vững vàng. Có như vậy, Malaysia mới thắng được Việt Nam", thì chẳng mấy ai tin họ sẽ làm được điều đó.

Tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe (giữa) đã để thua đậm trong trận ra quân tại UAE

Nhân Văn

Bởi đơn giản, với phong độ cực tốt, dàn cầu thủ đồng đều, lối chơi ăn ý vì đã chơi cùng nhau suốt 3 năm nay cùng tinh thần rực lửa, tuyển Việt Nam vẫn là đội mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm này. Đặc biệt, các chiến binh sao vàng này đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, người có thể tạo ra những kỳ tích không tưởng. Bằng chứng là sau trận thắng đến 4-0 trước Indonesia hôm 7.6, các cựu tuyển thủ Việt Nam đã đánh giá đây là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Indonesia kể từ khi hội nhập đến nay, và nhất là khi đối thủ này luôn là kỳ phùng địch thủ của tuyển Việt Nam trong quá khứ.
Sở dĩ nói không cần nghĩ đến Malaysia ở trận đấu tới và chuyện giành chiến thắng là đương nhiên vì tuyển Việt Nam giờ đã được xếp ở cửa trên. Từ năm 2018 đến nay chúng ta chưa từng bại trận trước một đội bóng Đông Nam Á nào, kể cả khi đấu giao hữu hoặc thi đấu các giải chính thức. Vì thế, giờ đây đối thủ mà chúng ta hướng đến chỉ là những đội bóng mạnh cấp châu lục, ví dụ UAE ở bảng G. Có như thế chúng ta mới tự tin bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ đối thủ hàng đầu ở châu lục, như đã từng làm ở Asian Cup 2019.
Vì thế, chúng ta hãy đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên kỳ tích trong những ngày tới, một niềm tin hoàn toàn có cơ sở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.