Không cần phải hở mới sexy

22/02/2010 08:47 GMT+7

(TNTT>) Được nhiều người ca ngợi vì vóc dáng sexy và phong cách ăn mặc táo bạo nhưng cũng nhận không ít những lời chỉ trích cho là ăn mặc phản cảm, điển hình là 4 năm liên tiếp “ẵm” giải Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm do tạp chí Mốt và Viện mẫu FADIN bình chọn, ca sĩ Thu Minh trao đổi với TNTT> xung quanh phong cách ăn mặc của mình.

Cảm giác chị như thế nào khi giải Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm năm nay của tạp chí Mốt và FADIN để trống?

Tôi không biết chuyện này, và tôi cũng chẳng quan tâm, nên không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ sống cho mình. Đối với chuyện “được” hay “mất” giải ăn mặc phản cảm tôi càng không có cảm giác gì. Tôi có quá nhiều việc để làm, đi diễn, quay clip, thu băng đĩa nên không còn dư thời gian để nghĩ đến nó. Hơn nữa nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc hay cuộc sống của tôi, nên tôi chẳng chú ý làm gì cho mệt.

Vậy với chị, ăn mặc thế nào là phản cảm, thế nào là gợi cảm, và thế nào là “vi phạm thuần phong mỹ tục”?

Với tôi, cả 3 vấn đề này có thể nói đơn giản là sự phù hợp giữa cách ăn mặc với hoàn cảnh hoặc nơi mình đến. Chẳng hạn khi đi chùa, đến những chốn tôn nghiêm thì tôi chọn những trang phục nền nã, dịu dàng, lịch sự. Khi hát nhạc đỏ, nhạc cách mạng, hoặc hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mặc áo dài, hoặc đầm dài, vừa sang trọng, nhưng vẫn sexy, quyến rũ. Bởi không cần thiết phải hở mới sexy, mà sexy hay không là do đường nét của cơ thể mình. Một chiếc đầm dài, ôm sát, phô diễn những đường cong đẹp của người phụ nữ thì vẫn sexy như thường! Còn khi hát nhạc dance, tôi chọn những chiếc đầm ngắn, gợi cảm, có khi là chiếc đầm hở lưng nói chung là những trang phục mà khi nhìn vô là phải thấy “hot” liền. Bởi bản chất của nhạc dance là nóng bỏng và cuồng nhiệt. Hơn nữa người ta vẫn nói đẹp khoe, xấu che, thế thì sao mình là phụ nữ mà lại không tự hào về những điểm mạnh của cơ thể mình?

Thư từ, bài vở xin gửi về: vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn

Vậy chị tự tin nhất là phần nào trên cơ thể mình?

Lưng, vai, cánh tay, và đôi chân. Và nếu để ý, bạn sẽ thấy những trang phục tôi mặc khi biểu diễn nhạc dance, dù “nóng bỏng” thế nào thì cũng chỉ “hở” ở những điểm mạnh của tôi. Nếu thường xuyên xem các kênh âm nhạc quốc tế bạn sẽ thấy những ca sĩ nước ngoài, khi hát nhạc dance cũng vận trang phục theo phong cách đó. Cô ca sĩ da nâu Beyoncé thậm chí còn đang “lăng-xê” những chiếc quần rất ngắn, gần như quần bơi, nhưng rốt cuộc thì sao? Cả thế giới vẫn đang chao đảo vì âm nhạc của họ. Tất nhiên tôi là người Việt Nam tôi không thể ăn mặc như thế lên sân khấu, nhưng nói để thấy những gì ở Việt Nam chỉ là điều rất bình thường và… không có gì để phải ầm ĩ.

Hiện tại “ngắn” là “mốt” nên các ca sĩ trẻ hiện nay hầu hết chọn phong cách gợi cảm, quần cao, váy ngắn, áo ôm. Là ca sĩ đàn chị, chị nghĩ gì về điều đó?

Ồ, vậy à, tôi chưa có dịp xem nhiều ca sĩ trẻ biểu diễn, nên không thể bàn luận gì về họ. Nhưng tôi nghĩ, dù sao tôi cũng mang tiếng đàn chị, và là người đàn bà hát, còn họ là những cô gái hát, họ còn trẻ, và họ có cái nhìn mới hơn tôi trong cách ăn mặc. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ.

Riêng chị, năm nay vẫn chọn phong cách dance trẻ trung nóng bỏng chứ?

Từ khi chuyển sang hát nhạc dance tôi thấy mình đã có lựa chọn rất đúng. Mỗi ngày tôi một vui hơn, và hát “sung” hơn. Nhạc dance làm tôi cuồng nhiệt hơn cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống. Và mỗi khi hát tôi cũng lôi cuốn được khán giả cuồng nhiệt theo mình. Chẳng hạn tối mùng 5 tết tôi hát ở phòng trà Không Tên, hát xong, bước xuống sân khấu là tôi tắt tiếng luôn không nói nổi, ai hỏi chỉ cười và trả lời bằng… tay. Nhưng bù lại phần thưởng cho là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Và họ còn tặng tôi rất nhiều hoa và phong bao lì-xì. Từ mùng 1 tết đến giờ tôi nhận được đầy 1 ngăn kéo phong bao lì-xì từ khán giả, những người đến xem tôi diễn và đã cổ vũ tôi nhiệt tình. Đó là những tình cảm rất quý báu với tôi, và nó cho tôi thấy rằng khi mình hát cuồng nhiệt, bằng cả trái tim và sức lực của mình thì mình cũng sẽ được đón nhận điều tương tự từ khán giả.

Giải Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm

Tiêu chí bình chọn Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất do tạp chí Mốt VN và FADIN bình chọn.

* Những nghệ sĩ thường cố tình tạo ra scandal về nghề nghiệp.

* Những nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng với lối ăn mặc lập dị, bắt chước theo một khuynh hướng nào đó mà không xem xét đến sự hài hòa đối với văn hóa của người VN, đối với môi trường cụ thể mà mình đang xuất hiện và không phù hợp với hình thể, với nghề nghiệp của mình.

* Những nghệ sĩ có cách ăn mặc quá hở hang.

* Những nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng với cách nói năng thô thiển, không lịch sự, không tôn trọng khán giả.

Tuy nhiên điều dễ nhận thấy là giải thường được trao cho những nhân vật nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Ngô Thanh Vân.

Và điều đáng nói hơn cả là sau khi ba nghệ sĩ Thanh Bạch, Mỹ Lệ, Thu Minh “làm lớn chuyện” khi tên họ bị lọt vào danh sách Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm lần thứ 8, được công bố hồi tháng 12.2008 thì trong danh sách lần thứ 9, được công bố ngày 15.1.2010 đã không còn sao nào “được” chọn vào giải Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nữa.

Nhà Thiết Kế Hoàng Hải: Có quyền khoe cái đẹp

Hoàng Hải được công chúng cũng như giới nghệ sĩ trong nước biết tới như một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng. Hiện anh là một trong những nhà thiết kế trang phục dạ hội hàng đầu Việt Nam. Anh bày tỏ quan điểm của mình về chuyện mặc kín - mặc hở.

Hoàng Hải nghĩ sao về chuyện mặc hở?

Tôi nghĩ những gì đẹp nhất của cơ thế (trong trường hợp cho phép) mình có quyền được khoe ra. Tôi không có ý kiến gì về việc quan niệm thế nào là mặc kín hay hở vì thực chất vào thời điểm hiện tại thời trang là muôn màu muôn vẻ. Nên việc mặc kín hay hở còn do mắt thẩm mỹ của mỗi người, rất khó phán xét.

Theo anh, mặc hở sẽ khiến người ta trở nên quyến rũ hơn?

Phái nam thông thường họ không cần mặc hở để khoe những đường cong như phụ nữ vì ưu điểm của họ là khỏe mạnh và nam tính. Cộng thêm nếu người đó ham chơi thể thao sẽ có một form (phom) người rất hấp dẫn. Còn phái nữ, nếu biết khai thác những điểm mạnh của cơ thể, tìm hiểu hoàn cảnh hay nơi đến để chọn những trang phục phù hợp, thì mặc hở sẽ rất dễ khiến họ trở nên hấp dẫn.

 
 NTK Hoàng Hải và ca sĩ Quách An An

Nhưng có người lại cho rằng, ăn mặc hở hang là "phơi bày da thịt” và không hợp với cách sống của người Việt Nam. Anh có suy nghĩ gì?

Tôi cho rằng những người đủ tự tin về những đường cong trên cơ thể mình, họ nghĩ là họ có thể khoe ra được thì tôi sẽ khuyến khích họ. Nhưng điều đó chưa thể gọi là “phơi bày da thịt”. Cụm từ ấy, nói về nghĩ đen, là rất tiêu cực.

Anh có nghĩ mặc hở cũng cần có văn hóa?

Câu này hoàn toàn đúng, chúng ta nên mặc những gì phù hợp nhất và có thẩm mỹ nhất, không cần phải hở hết ra mới là hấp dẫn và tất nhiên, nên biết ăn mặc phù hợp với môi trường.

Con người sinh ra và lớn lên ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Ta nên biết lựa chọn những trang phục phù hợp với đường nét cơ thể của mình.Những phần đẹp nếu ta khoe ra ở mức độ vừa phải sẽ tạo được sức hấp dẫn và sự mong muốn tìm hiểu của người đối diện. Nhiều người không hiểu được bản thân, cơ thể mình mà mặc những bộ trang phục không hợp sẽ thành lố bịch ngay lập tức.

Nhiều nữ ca sĩ, diễn viên khiến khán giả “nóng mắt” bởi những trang phục “thiếu vải” quá mức. Thậm chí, vô tình (hay cố tình), những trang phục này khiến họ bị “lộ hàng”, tạo scandal. Anh nhận xét gì về những trường hợp như vậy?

Tôi xin miễn bình luận về vấn đề này. Vì đó là văn hóa của riêng mỗi cá nhân. Gu thẩm mỹ của nghệ sĩ càng cao thì họ sẽ biết ăn mặc sao cho giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng thôi. Mặc trang phục hở không có lỗi gì cả, chỉ cần họ biết nên chọn mặc trang phục hở như thế nào và ở những môi trường thích hợp là được.

Trong thiết kế, Hoàng Hải đặt yếu tố nào lên hàng đầu?

Sang trọng, quyến rũ và độc đáo là những tiêu chí mà tôi luôn hướng tới.

Minh Ngọc

Ý kiến...

(Nhân đọc loạt bài Mặc kín mặc hở - Xem TN TT&GT từ 19.2.2010)

* Ai chẳng thích ngắm phụ nữ ăn mặc hở hang, tuy nhiên mức độ hở hang nên dừng ở mức độ vừa phải, tùy vào hoàn cảnh và địa điểm. Phụ nữ ăn mặc khêu gợi là nhu cầu được khoe những chỗ gợi cảm trên cơ thể và để cho đàn ông ngắm nhìn, nhưng nếu hở quá nhiều thì gây hiệu ứng ngược. Nếu một cô tới công ty hoặc vào cuộc họp với một chiếc áo xẻ quá sâu hay một chiếc váy quá ngắn dễ khiến cho phái mạnh mất tập trung, ảnh hưởng tới công việc. Hoặc cũng chiếc áo hay chiếc váy đó được diện để đi ngoài đường thì càng không nên vì dễ gây tai nạn cho người khác, lý do cũng chỉ vì mất tập trung. Ngoài ra, phái nữ cũng rất không nên khoe cơ thể ở những chốn tôn nghiêm như đền chùa, di tích lịch sử cũng như khi thăm viếng người đã mất._Lê Minh Phương (Chung cư An Thịnh, Q.2)

* Bàn về chuyện mặc kín mặc hở thì tôi nhớ ngay đến một cô ca sĩ luôn nổi tai tiếng trong những scandal tình ái và chuyện ăn mặc là M.K. Cô này không bao giờ mặc áo ngực khi ra đường và luôn tự hào về chuyện đó. Không hiểu cô ấy có biết là mọi người xung quanh, đặc biệt là khán giả thấy khó chịu như thế nào về hình ảnh đó của mình không. _Nguyễn Việt Hà (vietha_thutrang@...com)

* Một trong những nguyên nhân sâu xa của việc phụ nữ cứ thích ăn mặc hở hang ngoài đường là vì muốn thu hút sự chú ý của đàn ông. Thực ra họ làm đẹp là để cho đàn ông ngắm mà. Có trách là trách các quý ông, hay lên án nói này nói nọ về chuyện ăn mặc của người ta, nhưng thực bụng thì rất khoái ngắm nhìn những cô gái như vậy. Chuyện ăn mặc là tùy tự do của mỗi người, đồng ý cũng có những người quả thực ăn mặc rất lố bịch nhưng tôi nghĩ đó chỉ là số ít._Văn Cường (Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình)

Lê Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.