Không cho các doanh nghiệp sở hữu dữ liệu trường học

Bích Thanh
Bích Thanh
26/09/2018 06:47 GMT+7

Ngày 25.9, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 - 2019.

Theo đó, Sở sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành trên cơ sở các trường nhập dữ liệu chính xác và đầy đủ. Sở cũng yêu cầu trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin quản lý tập trung, các cơ sở giáo dục phải làm chủ cơ sở dữ liệu giáo dục phục vụ cho công tác quản lý giáo dục. Những đơn vị này không cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sở hữu và khai thác tài sản dữ liệu vào bất kỳ mục đích nào khi chưa được phép của cơ quan quản lý.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT xây dựng thí điểm mô hình giáo dục thông minh tại 5 trường gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền. Theo đó, những trường này ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy như sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học hiện đại, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến, sách giáo khoa điện tử…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.