Không có tranh tụng thì “không cần tòa án”

18/08/2015 07:15 GMT+7

Đây là quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) chiều qua 17.8.

Đây là quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) chiều qua 17.8.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến - Ảnh: TTXVN
Đề cao yếu tố tranh tụng theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định trong công tác xét xử ở tất cả các lĩnh vực phải đảm bảo được quyền tranh tụng. Ông nhấn mạnh: “Tòa án mà không bảo vệ được cái đó thì nên rút quyền tư pháp đi. Tòa án không tranh tụng mà ông chỉ căn cứ vào bản này, bản kia thì không cần thiết đến ông nữa. Ông điều tra đã điều tra có văn bản kết luận rồi, cứ thế ông tòa kết luận thì cần gì đến tòa án nữa. Vì công lý, công bằng, vì lẽ phải người ta phải xem lại việc ông điều tra mà trước đây căn cứ vào chứng cứ còn bây giờ tranh tụng mới là quan trọng vì chứng cứ đó chưa phải là điều hoàn toàn tin tưởng được”.
Tại phiên họp buổi sáng, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chia sẻ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Theo thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, việc bổ sung, mở rộng các cơ quan điều tra hiện vẫn có những ý kiến khác nhau. Mặc dù xu hướng hiện nay hướng tới việc thu gọn các cơ quan điều tra, nhưng tình hình thực tế đặt ra những yêu cầu mới. Với lực lượng kiểm ngư, thượng tướng Vương cho biết đây là lĩnh vực có tính chất đặc thù, lực lượng kiểm ngư hoạt động trên biển, thông tin khó khăn nếu không trao quyền điều tra ban đầu cho họ thì rất khó thực thi pháp luật.
Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng các hoạt điều tra ở ngoài biển là việc cần làm ngay, liên quan đến vấn đề chủ quyền và liên quan không chỉ người VN mà còn đối tượng nước ngoài, do đó cần trao quyền điều tra cho lực lượng kiểm ngư. Còn lĩnh vực thuế và chứng khoán, theo ông là “chưa cần thiết lắm”.
Trình bày báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án luật Tạm giữ, tạm giam vào sáng cùng ngày, Ủy ban Tư pháp cho biết đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát để bổ sung các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam như quyền bầu cử; quyền gặp luật sư, người bào chữa; quyền được khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế, tăng cường hơn một số chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.