Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

22/09/2015 06:05 GMT+7

Ngày 21.9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thanh tra VN (23.11.1945 - 23.11.2015) và Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 4.

Ngày 21.9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thanh tra VN (23.11.1945 - 23.11.2015) và Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 4. 

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích của ngành, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đề nghị ngành thanh tra cần nắm chắc tình hình, chủ động tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất phù hợp với thực tiễn, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. “Cùng với việc phòng ngừa phải đẩy mạnh phát hiện tham nhũng, phải có nhiều kênh, nhiều cách để tiếp nhận thông tin phát hiện, tố cáo tham nhũng. Khi phát hiện phải xem xét, xử lý kịp thời, công tâm, khách quan, đúng pháp luật, không có bất kỳ vùng cấm nào. Khi có dấu hiệu phạm tội phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra và phải kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ngành thanh tra.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.