Không còn ‘dỗi hờn’ Kiatisak, vì sao Lee Nguyễn nhắm Quang Hải và Hà Nội FC?

05/03/2021 17:34 GMT+7

Thay vì HAGL, đội bóng để lại cho Lee Nguyễn nhiều duyên nợ, tiền vệ Việt kiều lại chọn Sài Gòn FC và Hà Nội FC như những đối thủ cần phải thắng trong tháng 3 này.

Theo lịch thi đấu V-League 2021 trong tháng 3, CLB TP.HCM của Lee Nguyễn sẽ có 4 trận đấu với các đối thủ lần lượt là Than Quảng Ninh (ngày 14.3), Sài Gòn FC (ngày 19.3), Hà Nội FC (ngày 23.3) trước khi có trận đấu với HAGL vào ngày 28.3. Đương nhiên trong lịch thi đấu này, người hâm mộ chờ đợi chuyến làm khách của CLB TP.HCM tới sân Pleiku gặp HAGL.
Bởi đó sẽ là lần đầu tiên sau 10 năm, Lee Nguyễn trở lại phố núi. Điều quan trọng hơn, HAGL đang được dẫn dắt bởi Kiatisak Senamuang, HLV từng mâu thuẫn với Lee Nguyễn dẫn đến cầu thủ Việt kiều này phải rời HAGL trong tâm trạng thiếu vui vẻ.

Liệu Lee Nguyễn có thành công tại Việt Nam?

ẢNH: CLB TP.HCM CUNG CẤP

Tuy nhiên, HAGL lại không phải là đối thủ mà Lee Nguyễn quan tâm. Khán giả phát hiện trên trang cá nhân của Lee Nguyễn, anh đã chỉ "khoanh vùng" vào lịch thi đấu với hai CLB là Sài Gòn FC và Hà Nội FC. Nếu như Sài Gòn FC là đối thủ cùng địa bàn với đội TP.HCM thì câu hỏi được đặt ra là tại sao Lee Nguyễn lại quan tâm đến Hà Nội FC?
Thứ nhất, trong giai đoạn mà Lee Nguyễn đang thi đấu tại V-League các mùa 2009 và 2010, Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) là CLB mới thăng hạng và thuộc diện mới nổi. Nhưng Lee Nguyễn chưa bao giờ giành được chiến thắng trước đại diện của đội bóng thủ đô. Còn nhớ ở vòng 5 V-League, khi HAGL thắng Hà Nội T&T với tỷ số 2-0, Lee Nguyễn bị treo giò bởi thẻ phạt. Ở lượt về, trong bối cảnh là đầu tàu niềm tin của HAGL, Lee Nguyễn lại phải chứng kiến đội nhà phơi áo cũng với tỷ số tương tự 0-2 trước Hà Nội T&T được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Một năm sau, Lee Nguyễn sang Bình Dương chơi bóng. Nhưng đội bóng đất Thủ cả hai lần gục ngã trước Hà Nội T&T. Đó cũng là năm đầu tiên Hà Nội T&T xưng vương ở V-League. Đấy cũng mùa giải trọn vẹn cuối cùng ở Việt Nam của Lee Nguyễn trước khi trở về Mỹ và tìm lại sự nghiệp.

CLB TP.HCM thất bại trước Quang Hải và đội Hà Nội tại V-League 2020

ẢNH: MINH TÚ

Cũng chính vì thế mà Lee Nguyễn khao khát muốn một lần thắng được đại diện đội bóng thủ đô. Thêm vào đó, kể từ lần lên ngôi đầu tiên năm 2010, Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) đã vươn lên trở thành đội bóng mạnh nhất Việt Nam trong lịch sử V-League. Chỉ trong vòng 10 năm, Hà Nội FC đã 5 lần vô địch V-League, 5 lần giành ngôi á quân và 2 lần liên tiếp đoạt Cúp quốc gia.
Thắng được Hà Nội FC cũng là một sự khẳng định cho tham vọng đua vô địch đối với Lee Nguyễn và CLB TP.HCM. Nên nhớ rằng trong 2 mùa giải trước đó, dù được đầu tư liên tục với nhiều tuyển thủ quốc gia, đội TP.HCM vẫn chưa một lần thắng nổi Hà Nội FC của bầu Hiển.
Lee Nguyễn đã “bỏ qua” HAGL và đưa Hà Nội FC vào diện cần phải thắng cho bằng được, cũng là lẽ thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.