Không để 'bóng ma' tiêu cực lộng hành trên sân cỏ Việt Nam

02/04/2019 09:38 GMT+7

“Bóng ma” tiêu cực đang có dấu hiệu tái xuất tại một số giải đấu trên sân cỏ Việt Nam (VN) thời gian qua.

Nếu những nhà quản lý bóng đá VN thờ ơ, không tích cực xử lý rốt ráo thì hình ảnh tươi đẹp, đầy khí thế mà các đội tuyển quốc gia, U.23, U.19 vừa mang lại sẽ bị vẩn đục và góp phần kéo lùi sự phát triển của bóng đá nước nhà.
[VIDEO] PHA XỬ LÝ KHÓ HIỂU CỦA VĂN QUÂN

Từ các hiện tượng không bình thường

Vấn nạn tiêu cực, trong đó có bán độ, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số tưởng chừng lắng được một thời gian nhưng nay một số hiện tượng “chướng tai gai mắt” lại xuất hiện ở mọi cấp độ từ các giải trẻ, giải chuyên nghiệp và cả ở những giải đấu châu lục mà một vài CLB VN tham gia. Thời gian gần đây, bóng ma tiêu cực này đã len lỏi trở lại, thâm nhập sâu vào lãnh đội và vài trụ cột một số đội bóng với nhiều biến tướng tinh vi. Họ ra kèo theo kiểu “nối mạng” với tần suất thay đổi kèo liên tục để khống chế những ai “dính chàm” vào đường dây này và cứ thế điều khiển huấn luyện viên hay cầu thủ trên sân như con rối.

tin liên quan

Cầu thủ Cần Thơ tự đá vào lưới nhà: 'Phiên bản Lã Xuân Thắng' sẽ bị phạt rất nặng
Ngay trong đêm 30.3, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi băng hình trận đấu giữa Bình Phước gặp Cần Thơ ở vòng loại Cúp quốc gia 2019 và báo cáo giám sát cho Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Quan điểm của VPF là cần xử lý thật nghiêm khắc hành vi của cầu thủ Nguyễn Văn Quân ở trận đấu này.
Mới đây, dư luận nói nhiều về những trận đấu vòng loại các giải bóng đá trẻ và một số trận ở giải đấu giao hữu trước V-League, nơi “kèo” được rao công khai trên các chuyên trang cá cược. Một trong những kênh quan trọng giúp VFF đưa vào danh sách những trận đấu bị nghi ngờ là báo cáo của Sportradar - công ty nổi tiếng thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ, chuyên phát hiện tiêu cực dựa trên những phân tích dữ liệu thể thao. Trong văn bản gần đây nhất gửi VFF, VPF, Công ty Sportradar đã thống kê một vài CLB có nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở giải giao hữu trước khi V-League 2019 khởi tranh. Hay một số trận tại vòng loại U.19 quốc gia cũng bị Sportradar đưa vào diện có vấn đề như Bình Định gặp HAGL ngày 20.2; Bến Tre gặp Tây Ninh ngày 22.2; Bình Định gặp Khánh Hòa ngày 25.2, Phú Yên gặp Lâm Đồng ngày 2.3.
[VIDEO] XEM LẠI TRẬN U.19 PHÚ YÊN - U.19 HÀ NỘI
Tại vòng chung kết giải bóng đá U.19 đã xảy ra hành vi phản cảm trong 10 phút cuối trận đấu vòng bảng giữa Phú Yên - Hà Nội. Đội Phú Yên sau 80 phút đầu chơi rất hay, kiên cường phòng ngự và khiến Hà Nội lúng túng bế tắc suốt thời gian này thì bỗng nhiên thủ môn của họ “tặng” cho Hà Nội bàn thắng dễ còn hơn lấy đồ trong túi. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là sau bàn thua, lẽ ra phải vùng lên để gỡ vì vẫn còn hy vọng tranh suất vào bán kết thì các hậu vệ đội Phú Yên lại thể hiện thứ bóng đá phản tinh thần thể thao khi chủ động chuyền ngang qua lại như đá “banh tù”, không đưa bóng lên phía trên để tấn công mà lại cố ý “câu” đến hết giờ mà theo ban huấn luyện đội này giải thích sau trận là để tránh thua thêm!
Hay như trận thua của Becamex Bình Dương tại AFC Cup mới đây, thủ môn Tấn Trường có bóng trong chân để cầu thủ CLB Ceres Negros (Philippines) dễ dàng cướp được và ghi bàn. Trường đã bị án kỷ luật nội bộ “treo găng” đến hết lượt đi và để lại điều tiếng rất xấu.
[VIDEO] MÀN TRÌNH DIỄN QUÁ TỆ CỦA THỦ MÔN TẤN TRƯỜNG
Hành vi phản cảm, có vấn đề không chỉ nhắm đến cầu thủ ngôi sao hay đội mạnh mà ngay một trận đấu cúp giữa 2 đội hạng nhất cũng không ngoại lệ. Mới nhất, quả đá phạt làm tung lưới đội nhà của đội trưởng Cần Thơ Nguyễn Văn Quân ở vòng loại Cúp quốc gia khiến dư luận dậy sóng. Cần Thơ xác định Quân mắc lỗi thuần chuyên môn, tước băng đội trưởng và treo giò 3 trận với lý do “gây ảnh hưởng hình ảnh CLB”. Nhưng báo chí thế giới khi xem đoạn clip đã mỉa mai đó là vết nhơ mới của bóng đá VN.

Vòi bạch tuộc đang len lỏi khắp nơi

Nhà cái, từ thường được dùng cho những cá nhân hoặc tổ chức tham gia cá cược và tác động dàn xếp tỷ số, trước đây thường được cho ẩn trong bóng tối. Tuy nhiên, cùng với sự đi lên của bóng đá VN họ đã lộ diện, trở thành những vòi bạch tuộc len lỏi khắp nơi, sẵn sàng thâm nhập, cuốn phăng chỗ nào họ cần. Nếu để ý, gần đây ở rất nhiều sân bóng trên khán đài xuất hiện những người tay cầm điện thoại, gắn tai nghe và luôn miệng cập nhật trận đấu. Họ xem không phải vì mê hay hào hứng như người hâm mộ bình thường mà đang làm công việc “nối mạng” để thông báo về nhà cái nhằm ra kèo từng phút, từng diễn biến trên sân, từ đó “thông báo” nhanh bằng các tín hiệu cho HLV hay cầu thủ trên sân điều chỉnh.
Chính một bạn trẻ là Việt kiều Úc được một công ty cơ sở dữ liệu của Pháp thuê làm việc (nhận vài trăm USD/ngày) ở vòng loại Asian Cup 2017 tại sân Thống Nhất đã vô tình tiết lộ với chúng tôi nhiệm vụ của anh là cập nhật liên tục mọi thông số từ cầm bóng, chuyền, sút, mất bóng... để công ty mẹ ở Pháp bán dữ liệu cho những ai cần. Còn chuyện liên hệ với cầu thủ hay HLV đã có một nhóm khác tiếp cận.
Một cựu trọng tài VN nay làm giám sát nói: “Trên sân bóng, muốn biết biểu hiện của đội bóng hay cầu thủ đó có vấn đề hay không, chỉ cần nhìn vài động tác không bình thường của BHL khi ra chỉ đạo là cầu thủ trên sân biết cần phải làm gì để thực hiện ý đồ. Tôi từng chứng kiến một trợ lý HLV thường xuyên chạy ra chạy vào có những động thái chỉ đạo rất lạ lùng. Như lúc đang đứng bình thường thì bỗng nhiên đá chân trái sang một bên, lúc thì kéo chân phải về phía sau, rồi có lúc hai tay ôm đầu dù trên sân không hề có pha bóng nào để tiếc nuối cả. Gần đây lại có những chỉ đạo theo kiểu đánh lừa. Chẳng hạn có 2 trận đấu rơi vào một CLB mà tôi đã làm khi vị HLV bước ra hô to tập trung vào thì y như rằng đó là “mật mã” để một vài trụ cột ở hàng thủ ngay lập tức... mất tập trung”.
Cần Thơ xử cấm 3 trận, VFF sẽ công bố hôm nay
Sau khi trả lời lòng vòng theo kiểu đổ thừa do sai về kỹ thuật, gió mạnh trên sân và có ý muốn “bao che” cho cầu thủ sút vào lưới nhà Nguyễn Văn Quân, cuối cùng lãnh đạo đội bóng Cần Thơ cũng phải ra án phạt tước băng đội trưởng và cấm thi đấu 3 trận với hậu vệ này. Đây được coi là động thái xoa dịu dư luận nhưng thực tế án phạt này chẳng thấm vào đâu so với hành vi phản cảm đáng lên án này. Một quan chức VFF cho biết Ban Kỷ luật VFF sẽ công bố mức phạt vào hôm nay. (Tiểu Bảo)
Thường xuyên mời công an về nói chuyện với đội bóng
“Trong quá khứ, bóng đá Nghệ An cũng từng có giai đoạn lao đao khi một vài cầu thủ nổi tiếng dính vào vòng lao lý vì tiêu cực. Đó là những bài học đắt giá khiến những nhà quản lý bóng đá của SLNA quyết tâm xây dựng một môi trường tập luyện, thi đấu trong sạch, lành mạnh, nói không với các hiện tượng tiêu cực. Sự chuyển biến tích cực về ý thức hệ đã giúp bóng đá SLNA gần đây không bị mua chuộc bởi thế lực đen bên ngoài. Chúng tôi thường xuyên mời công an tỉnh, công an thành phố về dự và nhắc nhở tại các cuộc giao ban mỗi tuần của CLB để từng thành viên đội bóng được quán triệt sâu sắc về đấu tranh phòng chống tiêu cực. Các quy định của pháp luật thường xuyên được truyền tải. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cầu thủ được đề cao”, ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB SLNA, cho biết.( L.P - T.K)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.