Không dễ đưa người kém ra khỏi bộ máy

10/12/2014 04:10 GMT+7

Hôm qua 9.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Minh nêu vấn đề về tình trạng bộ máy hành chính càng tinh giản càng phình ra. Cử tri cũng đặt câu hỏi về chuyện chạy vào công chức, chạy chức, chạy quyền. “Tình hình chạy chức diễn ra trong thực tế đời sống nhưng lại hầu như không được phát hiện. Nhiều thông tin cho biết muốn trở thành công chức phải mất hàng chục, hàng trăm triệu. Nhiều cử tri cho rằng việc nói không với tiêu cực trong tuyển dụng, chạy chức, chạy quyền là không thực tế”, bà Minh nói.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định đúng là có thực tế một bộ phận công chức “sáng vác ô đi tối vác ô về”. Nhưng bên cạnh đó cũng có các công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực, trình độ, phẩm chất, làm việc không kể thời gian. Ông Nghị cũng thừa nhận với cơ chế hiện tại, việc đưa những cán bộ, công chức kém ra khỏi bộ máy là “vô cùng khó khăn”. “Để vào được bộ máy phải qua thi tuyển, chọn lọc đã rất khó khăn nhưng đưa ra thì còn khó hơn nhiều. Vấn đề này Bộ Nội vụ cũng đã nắm được và đang tìm cách giải quyết”, ông Nghị nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng vấn đề chạy chức chạy quyền “không ai nói không có” nhưng chỉ ra được “rất hiếm”. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tất cả những ai vào bộ máy nhà nước hay được đề bạt cất nhắc “đều là chạy cả”. Ông Nghị cho biết kỳ thi công chức vừa qua Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp khoa học chặt chẽ với việc thi tuyển qua hệ thống máy tính để đảm bảo khách quan. Tuy nhiên cũng có trường hợp người dự thi thuê đến 6, 7 người có trình độ có tên cùng vần thi cùng để hỗ trợ. “Những trường hợp như vậy tổ chức không thể phát hiện được. Như thế là có tiêu cực do cán bộ cố tình ăn tiền nhưng cũng có do lách luật. Nhưng dù sao cũng sẽ làm kiên quyết”, ông Nghị khẳng định.

Liên quan đến vụ biệt thự của nguyên Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên, ông Nghị nói về mặt lý thì ông Nghiên chưa được nhà nước cấp suất nhà nào còn “biệt thự chỗ này chỗ kia là do mua bán cá nhân. Còn chuyện tiền đấy thế nào, có vấn đề gì đặt ra sẽ xem xét”. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận việc giải quyết quá chậm vụ biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa cũng là khuyết điểm.

Trường Sơn

 >> Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lên tiếng vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông
>> Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Tình trạng chạy chức chạy quyền giảm rõ rệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.