Không để xuất khẩu cá tra vào Mỹ bị gián đoạn

08/12/2015 07:38 GMT+7

VN phải cung cấp các tư liệu để chứng minh có hệ thống quản lý đối với sản xuất, chế biến cá da trơn tương đồng với Mỹ để được phép xuất khẩu vào thị trường nước này.

VN phải cung cấp các tư liệu để chứng minh có hệ thống quản lý đối với sản xuất, chế biến cá da trơn tương đồng với Mỹ để được phép xuất khẩu vào thị trường nước này.

Bộ NN-PTNT cho biết từ tháng 3.2016, quy định cuối cùng về việc thiết lập chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc bộ Siluriformes, trong đó có cá tra và cá ba sa của VN, vừa được Cơ quan Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Nông nghiệp Mỹ) ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng quy trình giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến đối với cá tra và cá ba sa của các nước xuất khẩu vào nước này theo tiêu chuẩn tương đương tiêu chuẩn Mỹ đang áp dụng.
Theo lộ trình, từ nay đến đầu tháng 3.2016, các cơ quan hữu trách của VN phải gửi cho Mỹ danh sách các doanh nghiệp có mong muốn tiếp tục xuất khẩu cá tra, cá ba sa vào Mỹ và cung cấp các thông tin về các hệ thống luật pháp, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến cá tra, cá ba sa của VN.
Sau đó, VN phải cung cấp các tư liệu để chứng minh có hệ thống quản lý đối với sản xuất, chế biến cá da trơn tương đồng với Mỹ để được phép xuất khẩu vào thị trường nước này.
Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, đối chiếu xác định quy định đang áp dụng có điểm nào chưa phù hợp, chưa tương đồng và còn “vênh” với quy định mới của Mỹ để điều chỉnh.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị lần thứ 21 về Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu vừa diễn ra tại Pháp, Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack đã thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ cho hoạt động xuất khẩu cá tra, cá ba sa của VN sang thị trường Mỹ.
Bộ trưởng Tom Vilsack cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật cho VN thực hiện quá trình chuyển đổi quy trình sản xuất, giám sát cá da trơn; trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy định mới đối với VN, không làm gián đoạn tới hoạt động xuất khẩu cá tra, cá ba sa của VN sang thị trường Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.