Không đòi được sổ đỏ để bán nhà, nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ nhập viện

24/12/2020 17:17 GMT+7

Do thiếu tiền ăn chơi, Bùi Văn Hà (ngụ xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) về nhà đòi sổ đỏ để bán nhà lấy tiền tiêu xài. Do người mẹ không đồng ý, Hà đã dùng gây sắt đánh mẹ mình phải nhập viện .

Ngày 24.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa truy bắt được nghi phạm Bùi Văn Hà (30 tuổi, ngụ xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành) sau hơn 2 tháng bỏ trốn.
Nghi phạm Bùi Văn Hà bị truy nã về hành vi dùng gậy sắt đánh đập mẹ mình, là bà Phạm Thị Dung (56 tuổi, ngụ cùng xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành), khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện.
Trước đó, ngày 20.10, Hà đi chơi về và đòi bà Phạm Thị Dung đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), để Hà bán đất (đất gắn liền với ngôi nhà bà Dung và Hà đang ở) lấy tiền tiêu xài.
Khi bà Dung không đồng ý, Hà liền rút chiếc gậy sắt thủ sẵn trong người ra đánh tới tấp vào người khiến bà Dung bị thương. Được người dân xung quanh phát hiện can ngăn Hà mới dừng lại. Bà Dung sau đó được đưa đi viện cấp cứu. Hiện sức khỏe bà Dung đã hồi phục. 
Về phần Hà, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nên Công an H.Thạch Thành ra quyết định truy nã.
Sau hơn 2 tháng truy tìm, lực lượng của Công an H.Thạch Thành bắt giữ được Hà khi nghi phạm này đang lẩn trốn trên địa bàn H.Bá Thước (Thanh Hóa).
Tại cơ quan công an, Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội, và hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.