Không in tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng dịp Tết

12/01/2016 12:44 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo sáng nay 12.1 về đáp ứng nhu cầu tiền mặt , tiền mệnh giá nhỏ và đảm bảo hoạt động ATM an toàn, thông suốt dịp Tết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo sáng nay 12.1 về đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tiền mệnh giá nhỏ và đảm bảo hoạt động ATM an toàn, thông suốt dịp Tết.
 
 

tien-leCác NHTM sẽ đảm bảo hoạt động thông suốt về thanh khoản trong dịp Tết - Ảnh: Ngọc Thắng
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, nhằm ổn định thị trường giá cả, đảm bảo hoạt động ngân hàng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động tại các ngân hàng thương mại (NHTM) từ nay đến hết Tết Nguyên đán.
Theo đó, các NHTM phải đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế trước và sau Tết Nguyên đán; đảm bảo hệ thống máy ATM hoạt động an toàn, thông suốt; cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ tiền mặt thanh toán. “Chúng tôi đã chỉ đạo các NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, dân đến phải khất, hoãn chi, đặc biệt là chi tiền mặt cho các đối tượng trả trợ cấp xã hội, trả lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp”, ông Tú nói.
Trước lo ngại các máy ATM trục trặc, hết tiền trong dịp Tết gây khó khăn cho người dân, ông Tú cho hay, nhiều doanh nghiệp thường “giữ chân” công nhân nên sát Tết mới trả lương, trả thưởng. Việc dồn rút tiền vào một thời điểm là điều hết sức khó cho các NHTM.
Theo ông Tú, NHNN đã chỉ đạo NHTM tại các tỉnh, thành phố lớn có khu công nghiệp, khu đông dân cư có nhu cầu cần rút tiền mặt lớn, ngoài việc chuẩn bị tốt hệ thống các máy ATM, cần tổ chức tốt các hình thức thanh toán, chi trả linh hoạt, như: hướng dẫn khách hàng đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để rút tiền mặt; thống nhất các đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch trả lương, thưởng trực tiếp tại đơn vị, doanh nghiệp… tránh tình trạng tập trung quá đông người cần rút tiền cùng một lúc tại các điểm máy ATM dẫn đến quá tải.
Hệ thống thanh toán, tần suất thanh toán cuối năm rất cao sẽ kéo dài thời gian hoạt động của các NHTM thêm 1 giờ sau mỗi ngày làm việc để đáp ứng các khoản thanh toán của DN, của người dân được thực hiện trong ngày.
Tiết kiệm khoảng 1.500 tỉ đồng nhờ hạn chế in tiền mệnh giá nhỏ
Liên quan đến sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong dịp Tết, đại diện NHNN cho hay, sẽ tiếp tục chủ trương sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ một cách hợp lý tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân như 3 năm trước đã làm.
Ông Tú nhấn mạnh: “Việc hạn chế sử dụng tiền nhỏ lẻ từ 5.000 đồng trở xuống không đúng mục đích sẽ được làm quyết liệt hơn. NHNN không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán người dân. Việc hạn chế in tiền mệnh giá nhỏ vừa tiết kiệm tiền in ấn, vừa nâng cao văn hóa sử dụng tiền trong lễ hội, đền chùa, đảm bảo văn hóa tín ngưỡng ngày càng tốt hơn”.
Theo theo tính toán của NHNN, việc không đưa tiền nhỏ lẻ vào lưu thông trong những năm qua đã tiết kiệm khoảng 1.500 tỉ đồng tiền in, bảo quản, đóng gói...
Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục phát hành tiền mặt (NHNN) thông tin thêm: với doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài, các DN xuất nhập khẩu có thanh toán ngoại tệ trong những ngày Tết, để tránh tình trạng trong 9 ngày phải chờ đợi, NHNN đề nghị các NHTM mở tài khoản thanh toán ngoại tệ cho các NHTM khác cần tổ chức, bố trí trực và phối hợp với các NHTM để đảm bảo hoạt động thanh toán bằng ngoại tệ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu và chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân trong dịp Tết.
Từ ngày 1.2 - 5.2, các NHTM sẽ thực hiện kéo dài hoạt động thanh toán hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng vào cuối mỗi ngày làm việc thêm 1 giờ để đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao của các tổ chức, cá nhân trong dịp giáp Tết.
Ngoài ra, dịch vụ đổi ngoại tệ cho khách du lịch, NHNN đề nghị tổ chức các hoạt động quy định giờ giao dịch, đại lý, đảm bảo khách du lịch đổi ngoại tệ vẫn bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.