Không nên làm khu đô thị ở phần lấn sông Đồng Nai

21/09/2017 08:11 GMT+7

Chủ trì cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TN-MT vào chiều 20.9, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng không nên lấp sông Đồng Nai để làm khu đô thị.

“Bây giờ doanh nghiệp lỡ làm rồi, gây ảnh hưởng chung trên toàn lưu vực sông Đồng Nai. Nhưng dự án phải dừng lại kịp thời, hậu quả gây ra chưa lớn. Một số ý kiến cho rằng phải múc lượng đất đã đổ xuống lòng sông lên nhưng tôi cho rằng không nên. Vì khi đổ đất xuống đã gây xáo trộn lòng sông, ảnh hưởng sinh thái, dòng chảy... Nay lại múc đất đá lên, sẽ lại gây thêm tác động không tốt đến dòng sông. Tuy nhiên, không nên làm nhà cửa, khu đô thị trên phần đã lấn sông này. Đây là bài học lớn đối với Đồng Nai, với doanh nghiệp, ai lại đi lấp sông làm dự án”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.
Bộ trưởng Bộ TN-MT nêu ý kiến để xử lý dự án lấp sông Đồng Nai, có thể theo hướng chỉnh trang sao cho hài hòa cảnh quan, bảo vệ dòng sông. Chưa rõ UBND tỉnh Đồng Nai định làm gì nhưng Bộ TN-MT sẽ giám sát đặc biệt với dự án này.
Ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, cho biết theo lịch trình, lẽ ra UBND tỉnh Đồng Nai đã phải gửi báo cáo về tiếp thu ý kiến các bộ, ngành trước ngày 15.9, nhưng UBND tỉnh Đồng Nai muốn có thêm 1 tuần xem xét, nghiên cứu kỹ trước khi gửi văn bản về Bộ TN-MT.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thời gian tới sẽ định kỳ, đột xuất kiểm tra Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh).
Cụ thể, trong thời gian tới, Bộ TN-MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan định kỳ và đột xuất kiểm tra, yêu cầu Formosa khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống các công trình bảo vệ môi trường.
Formosa cũng phải hoàn thành phương án tổng thể tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải lưu giữ tại bãi thải xỉ lấn biển. Formosa cần phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.
Formosa cũng phải tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung” theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.
Dự kiến, ngày 24.9, Bộ TN-MT sẽ tổ chức kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 10 hạng mục chính của dự án.
Xem xét đình chỉ hoạt động bãi rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa ở Hà Nam
Trả lời báo chí về biện pháp xử lý bãi rác của Công ty CP đầu tư và phát triển Tâm Sinh Nghĩa ở xã Duy Minh, H.Duy Tiên, Hà Nam làm khổ người dân ở đây và xã Châu Can, H.Phú Xuyên, Hà Nội lân cận, Bộ trưởng Bộ TN-MT cho biết đã cử đoàn thanh tra đi làm việc và đang đợi kết quả của đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường làm, nếu sai phạm mức nào sẽ xử lý ở mức đó. Có thể là xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí đình chỉ hoạt động nếu đủ căn cứ về sai phạm.
Ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường xác nhận, đoàn thanh tra đang cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh của bãi rác này và phát hiện một số vi phạm. Tuy nhiên, mức độ cụ thể ra sao sẽ công khai thông tin ngay khi có kết luận thanh tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.