Không ngại vai phụ, Kim Tử Long sẵn lòng trợ diễn cho Nhã Thy

Thành Long
Thành Long
24/12/2019 09:29 GMT+7

Sau 12 đêm thi, chung kết Tinh hoa hội tụ có sự góp mặt của 3 thí sinh là Nam Cường, Nhã Thy và Kim Anh. Họ đã có những chia sẻ thú vị trước khi bước vào đêm thi quan trọng nhất.

Nghệ sĩ cải lương Nhã Thy có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, cô mang về cho mình không ít giải thưởng lớn như Á quân Danh ca vọng cổ 2018, giải 4 Chuông vàng vọng cổ 2012… Đến với Tinh hoa hội tụ, Nhã Thy ngày càng chứng tỏ bản thân là một cô đào đa năng của sân khấu cải lương khi dám thử sức nhiều loại vai diễn từ đào thương, đào lẳng, đào độc, đào mụ… Với ngoại hình sáng sân khấu, diễn xuất chuyên nghiệp và giọng hát cải lương mùi mẫn, cô nhiều lần khiến danh ca Phương Dung và NSND Hồng Vân choáng ngợp, thậm chí còn khiến hai người thầy của mình là NSƯT Hữu Quốc và nghệ sĩ Bạch Long khen ngợi vì những bước đi vững chắc trong nghệ thuật.

Nam Cường trằn trọc mất ngủ khi diễn cùng Kha Ly

Ảnh: BTC

Trong đêm chung kết sắp tới, NSƯT Kim Tử Long sẽ xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ trợ diễn cho Nhã Thy. Chia sẻ về việc quay trở lại Tinh hoa hội tụ lần này, anh cho biết bản thân cảm thấy rất áp lực vì đây là đêm thi quyết định của Nhã Thy. Anh hứa sẽ mang kinh nghiệm sân khấu và dàn dựng trong suốt mấy mươi năm làm nghề để hỗ trợ toàn lực cho người em thân thiết.
Về phần Nhã Thy, cô thú nhận bản thân rất áp lực vì diễn đôi cùng NSƯT Kim Tử Long, nữ nghệ sĩ cũng cảm thấy rất lo lắng về việc phải thuộc tuồng dài. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân sẽ cố gắng hết sức mình để không làm các khán giả yêu quý mình thất vọng.

Mẹ mất, nữ vũ công Kim Anh nén đau thương bước vào chung kết

Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Nam Cường cũng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân Tinh hoa hội tụ. Tại cuộc thi, nam ca sĩ nhiều lần khiến NSND Hồng Vân phải thú nhận cố tình tìm lỗi để chê nhưng không thể, còn danh ca Phương Dung luôn không tiếc lời khen ngợi. Không chỉ dừng ở một ca sĩ hát hay, Nam Cường còn chứng minh cho mọi người thấy anh có thể “cân” cả diễn xuất và nhảy múa. Trước đêm chung kết, Nam Cường thú nhận rất hồi hộp, trằn trọc mất ngủ vì phải kiểm tra lại mọi thứ thật chu toàn với màn kết hợp đặc biệt cùng nữ diễn viên Kha Ly. “Nam Cường là người rất cầu toàn, tất cả mọi thứ anh ấy đều muốn phải là số một, cho dù chỉ có một lỗi nhỏ xíu Cường cũng không chấp nhận”, Kha Ly nói.
Vũ công Kim Anh cũng không hề kém cạnh khi góp mặt trong Top 3 Tinh hoa hội tụ 2019. Mẹ mất đột ngột sau đêm thi bán kết, Kim Anh nén đau thương để bước vào đêm chung kết với trách nhiệm của một người nghệ sĩ cống hiến hết mình vì nghệ thuật và khán giả. Nữ vũ công sẽ biểu diễn một nhạc cảnh đầy xúc động để dành tặng cho người mẹ yêu quý vừa qua đời của mình. Kim Anh cho biết đang rất hoang mang vì đây là lần đầu tiên nữ vũ công trình diễn một tiết mục rất dài với những điều mới mẻ mà cô chưa từng thử trước đó. Cô cũng lo lắng vì không biết bản thân có đủ thể lực để biểu diễn một cách suôn sẻ hay không. Tuy nhiên, Kim Anh khẳng định bản thân sẽ cố gắng hết sức để thể hiện sự thay đổi của mình trong đêm cuối cùng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.