Không ông chủ, Chelsea vẫn nối dài chuỗi thắng để vào bán kết Cúp FA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2022 06:09 GMT+7

HLV Thomas Tuchel khen ngợi sự tập trung của Chelsea khi họ lọt vào bán kết Cúp FA mùa thứ 3 liên tiếp sau chiến thắng 2-0 trên sân của Middlesbrough diễn ra rạng sáng nay (20.3, giờ Việt Nam).

Dù Chelsea trong tình cảnh lo lắng về rủi ro tiềm ẩn kể từ khi bị ông chủ Roman Abramovich rao bán, nhưng điều lạ là đội bóng của HLV Tuchel chưa bao giờ gặp khó khăn trên sân cỏ khi họ đã giành được 6 chiến thắng liên tiếp kể từ đó. Ở trận đấu trên, “The Blues” đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và giải quyết đối thủ trong hiệp 1.

Lukaku (phải) lập công giúp Chelsea vào bán kết Cúp FA

AFP

Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku là người truyền cảm hứng cho với bàn mở tỷ số ở phút 15. Đó là pha lập công thứ hai sau 7 trận của chân sút đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Hakim Ziyech ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea trên sân Riverside sau nửa giờ đồng thi đấu.

“The Blues” đã kết thúc trận tứ kết với những bàn tán sau đó về tương lai, nhưng họ đang đặt quyết tâm lọt vào trận chung kết năm thứ 3 liên tiếp.

Chelsea đang hoạt động theo một giấy phép đặc biệt cho phép họ có thể kết thúc mùa giải này sau khi Chính phủ Anh trừng phạt ông Abramovich liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Các cầu thủ Chelsea (áo xanh) vẫn giữ sự tập trung dù tương lai của đội bóng chưa rõ ràng

AFP

Một loạt các nhà thầu đã gửi đề nghị mua Chelsea từ Abramovich trước thời hạn hôm 18.3, nên hy vọng rằng tình trạng khó khăn hiện tại của họ sẽ sớm qua đi. HLV Tuchel thừa nhận ông không quan tâm đến vụ mua bán, và nhà cầm quân người Đức đã gây ấn tượng mạnh trong việc giữ cho các cầu thủ của Chelsea tập trung trong bối cảnh bất ổn bên ngoài sân cỏ.

Chelsea, đội đang đứng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và lọt vào tứ kết Champions League (gặp Real Madrid), đã thắng 12 trong số 13 trận đã qua, ngoại trừ thất bại ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trước Liverpool.

"Chúng tôi đã rất tập trung và nghiêm túc ngay từ đầu. Chúng tôi đã thể hiện chất lượng trong những thời điểm quyết định và ghi 2 bàn thắng sớm giúp đội có lợi thế dẫn trước thoải mái. Tôi ấn tượng với sự tập trung của các cầu thủ. Chúng tôi chấp nhận tình cảnh của chủ sở hữu. Điều đó không nằm trong tay chúng tôi, nhưng quan trọng là chúng tôi đã thể hiện đúng tinh thần và chịu trách nhiệm về điều đó”, HLV Tuchel nói sau trận.

Phía trước HLV Tuchel và Chelsea vẫn còn nhiều điều chưa thể đoán định

AFP

Trước đó, sau phản ứng gay gắt từ Middlesbrough, CLB Chelsea đã rút lại yêu cầu trận tứ kết được diễn ra trong sân không khán giả sau khi họ bị từ chối cơ hội bán toàn bộ số vé - do các biện pháp trừng phạt. Ông Tuchel lo ngại “The Blues” sẽ phải thực hiện một chuyến đi xe buýt kéo dài 10 giờ đến trận đấu vì giới hạn về số tiền chi trả di chuyển đến sân khách (20.000 bảng) khi chưa có chủ sở hữu mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.