Không quân Mỹ, Trung Quốc liên tiếp diễn tập 'Voi đi bộ' giữa lúc căng thẳng

13/04/2017 23:45 GMT+7

Không quân Mỹ và Trung Quốc liên tiếp hé lộ những hình ảnh chiến đấu cơ tập trung số lượng lớn giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

“Elephant Walk” (Voi đi bộ) là thuật ngữ chỉ trạng thái hàng loạt máy bay chuẩn bị cất cánh với đầy đủ trang bị vũ khí. Các máy bay lăn bánh trong đội hình cự ly gần để kiểm tra năng lực cất cánh an toàn hàng loạt.

Theo trang Aviationist, ngày 12.4, Không đoàn 18 của Không quân Mỹ đóng tại căn cứ không quân Kadena (Nhật Bản) đã tổ chức diễn tập “Voi đi bộ” đột xuất, với sự tham gia của các chiến đấu cơ F-15 Eagle của Phi đoàn tiêm kích 44 và 67, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry của Phi đoàn chỉ huy trên không 961.

Màn biểu diễn hoành tráng của Không đoàn 18 ngày 12.4 Không quân Mỹ

Màn phô diễn của Không đoàn 18, không đoàn sẵn sàng chiến đấu lớn nhất của Không quân Mỹ, diễn ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn, có thể bao gồm cả vũ lực, để ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, trang Sina ở Trung Quốc ngày 13.4 cũng vừa đăng tải một loạt ảnh chụp màn “Voi đi bộ” của một số lượng lớn tiêm kích – bom JH-7A của Trung Quốc tại một căn cứ không quân không nói rõ.

Các chiếc tiêm kích – bom JH-7A trang bị đầy đủ vũ khí tại căn cứ không quân Trung Quốc Chụp màn hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.