Không quân Nhật phủ nhận suýt đụng độ với Trung Quốc

30/06/2016 09:24 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản ngày 29.6 bác bỏ thông tin nói máy bay nước này và Trung Quốc suýt có một cuộc không chiến trên biển Hoa Đông.

Tờ The Japan Times dẫn lời Phó chánh văn phòng nội các Koichi Hagiuda xác nhận một chiến đấu cơ của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) hôm 17.6 đã được huy động để ứng phó một máy bay Trung Quốc đang tiếp cận vùng trời nhưng không bị đe dọa tấn công hay chĩa tên lửa.
Chiến đấu cơ F-2A/B (phiên bản F-16 do Nhật sản xuất) của Không quân Nhật Bản AFP
Trước đó, trong bài viết đăng trên trang Japan Business Press, cựu sĩ quan cấp cao ASDF Kunio Orita nói chiến đấu cơ Trung Quốc đã có hành động “mô phỏng tấn công” và phi công Nhật một bật thiết bị “bẫy nhiệt” để sẵn sàng làm chệch hướng tên lửa tầm nhiệt của đối phương, đồng thời thoái lui do không muốn vụ việc diễn tiến thành cuộc không chiến “có thể đưa đến tình huống không lường trước”.

tin liên quan

Máy bay quân sự Nhật - Trung gia tăng đối đầu
Số lần xuất kích của máy bay quân sự Nhật Bản truy cản máy bay quân sự Trung Quốc tăng gấp đôi trong những tháng đầu năm 2016, báo hiệu thời kỳ căng thẳng mới giữa 2 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.