Không quân Trung Quốc tuyên bố tiếp tục tuần tra ở Biển Đông

15/12/2016 21:44 GMT+7

Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa ngày 15.12 tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra và huấn luyện ở Biển Đông lẫn biển Hoa Đông.

Ông Thân khẳng định tuyên bố mới được đưa ra nhằm đáp lại việc truyền thông Đài Loan và nước ngoài đưa tin máy bay ném bom H-6K (được cho có khả năng mang bom hạt nhân) của Không quân Trung Quốc hôm 10.12 bay qua eo biển Miyako của Nhật Bản và eo biển Ba Sĩ gần Đài Loan, theo South China Morning Post.
Tờ báo này cho biết những chuyến bay như thế trở nên thường xuyên hơn kể từ khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm "lịch sử" với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 2.12. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa một tổng thống đắc cử hoặc đương nhiệm của Mỹ với lãnh đạo Đài Loan, kể từ khi tổng thống Jimmy Carter cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc vào năm 1979, thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng những chuyến bay như trên ở Biển Đông và biển Hoa Đông là “sứ mệnh tuần tra và huấn luyện hợp pháp, đều đặn” để bảo vệ cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực.
Trước đó vào ngày 9.12, hai quan chức Mỹ nói với đài Fox News rằng máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc được một số chiến đấu cơ hộ tống bay dọc theo “đường lưỡi bò” ở Biển Đông vào ngày 8.12. Hai quan chức này còn khẳng định trước đây H-6 từng bay tuần tra ở Biển Đông nhưng chưa bao giờ bay xa như chuyến bay ngày 8.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.