Không tạo ‘địa chấn’ nhưng tuyển Hàn Quốc vẫn rất đáng khen

24/11/2022 22:27 GMT+7

Sau chiến thắng oanh liệt của tuyển Ả Rập Xê Út và Nhật Bản trước các nhà cựu vô địch thế giới , niềm cảm hứng châu Á đã lan toả mạnh mẽ, giúp đội Hàn Quốc tự tin nhập cuộc tự tin trước đối thủ Uruguay vào tối 24.11.

Dường như HLV Paulo Bento của Hàn Quốc cũng đã giúp gia tăng niềm tin các học trò của ông khi mạnh dạn sử dụng đấu pháp mang thiên hướng tấn công, chẳng chút ngại ngần dù đối thủ của mình sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới và có thứ hạng cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng của FIFA.

Xem cách Hàn Quốc hừng hực khi thế đối đầu với Uruguay, không hề có cảm giác về tâm thế của một đội bị cho là “cửa dưới”, thậm chí ngược lại: Họ không hề giấu khát khao giành chiến thắng!

Hai đội chia điểm

REUTERS

Nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ Urugay dường như cũng đã lường trước cách tiếp cận trận đấu của đại biểu châu Á. Bài học của Argentina và Đức vẫn còn nóng hổi nên đội bóng Nam Mỹ này đã chủ động bố trí đội hình tương đối thấp, chấp nhận kiểm soát bóng ít hơn, tổ chức tấn công ít hơn, nhưng đảm bảo sự chắc chắn khi phong tỏa từ sớm hướng tấn công và dần làm “nguội” bớt sự hưng phấn của đối thủ. Một cuộc đấu trí thật thú vị.

Bản tin World Cup (25.11): Brazil thắng thuyết phục | Ronaldo tỏa sáng đúng lúc

Thực tế cho thấy chỉ sau khoảng 15 phút đầu, Uruguay là đội bóng tạo nên những tình huống đáng chú ý hơn bằng các pha phản công hoặc phối hợp tấn công nhanh từ 2 cánh khiến Hàn Quốc phải giảm bớt nhịp độ tấn công để đảm bảo độ an toàn cao hơn. Trong bầu không khí căng như dây đàn (khi cả đôi bên cùng chơi thận trọng), tới phút 34, Hàn Quốc lại tạo nên cơ hội rõ nhất kể từ đầu trận sau các pha ban bật nhanh rồi bất ngờ xẻ ngang vào trung lộ, đưa bóng tới chân trung phong Hwang Ui-jo. Thật tiếc rằng chân sút này lại bỏ phí cơ hội mười mươi ấy. Chỉ ít phút sau đó, trong một tình huống phạt góc, tới lượt đội trưởng Godin của Uruguay có pha đánh đầu nguy hiểm, nhưng bật cột dọc.

Son Heung-min

REUTERS

Uruguay đã chủ động thay đổi đấu pháp khi đẩy cao đội hình trong hiệp 2, tranh cướp quyết liệt hơn ở trung tuyến và tổ chức tấn công nhiều hơn, buộc Hàn Quốc phải lui binh, tổ chức phòng thủ đông người hơn. Tới lượt đại biểu châu Á chứng tỏ bản lĩnh với đấu pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh. Trước sự tập trung cao độ của các cầu thủ Hàn Quốc, hàng tấn công của Uruguay cũng gần như không thể hiện được gì đáng kể. Ngôi sao Luis Suarez buộc phải rời sân sau những phút nhạt nhòa. Nhưng người thay thế anh - Edison Cavani cũng không tạo được đột biến trước cách tổ chức phòng ngự rất khoa học và chặt chẽ của hàng thủ đối phương. Cuối cùng, trong thế trận rất thận trọng, cả đôi bên đều phải tìm kiếm cơ hội bằng những cú sút xa, nhưng các pha dứt điểm của cả Valverde (Uruguay) hay Son Heung-min (Hàn Quốc) đều không thể thành bàn.

Không thể tái lập chiến tích như Ả Rập Xê Út hay Nhật Bản nhưng đại biểu châu Á cuối cùng tại World Cup 2022 - tuyển Hàn Quốc - vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau 1 trận đấu hoàn toàn ngang ngửa với đối thủ đến từ Nam Mỹ có thứ hạng cao hơn mình 12 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.