Không thể nhận bằng tốt nghiệp do dịch, sinh viên làm sao nộp hồ sơ tuyển dụng?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
10/08/2021 17:57 GMT+7

Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục làm gián đoạn việc nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên. Vậy muốn nộp hồ sơ xin việc trong giai đoạn này, sinh viên phải làm sao?

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều trường ĐH không phát bằng tốt nghiệp theo hình thức sinh viên đến nhận trực tiếp tại trường nữa. Thay vào đó, các trường có nhiều hình thức linh động để hỗ trợ sinh viên.
Chẳng hạn, tại Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng, cho biết trường sẽ phát bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng gửi về địa chỉ nhà cho những sinh viên tốt nghiệp đợt 1. "Sinh viên chỉ cần truy cập vào cổng thông tin đào tạo của trường đăng ký, dùng email mã số sinh viên gửi đến email của phòng đào tạo để cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Khi nhận được yêu cầu, trường sẽ chuyển phát đảm bảo 5 bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng để các em có giấy tờ làm hồ sơ tuyển dụng. Thời gian nhận Bằng tốt nghiệp bản chính sẽ có thông báo sau", tiến sĩ Minh Khang thông tin.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trọng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM cho hay, đợt này trường có 54% - khoảng hơn 900 sinh viên tốt nghiệp. "Do không thể phát bằng trực tiếp nên chúng tôi cấp hình ảnh của giấy chứng nhận tốt nghiệp qua mạng cho các em. Trường nhận được rất nhiều email đề nghị gửi hình ảnh giấy này. Nhiều em đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau kỳ thực tập sau tết, nên giờ chỉ cần có hình ảnh giấy chứng nhận tốt nghiệp để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến", theo tiến sĩ Trọng.
Trong khi đó, tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, đợt mới đây nhất có 448 sinh viên tốt nghiệp. Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên, chia sẻ: "Theo quy định, trường sẽ cấp bằng cho các em sau khi có quyết định một tháng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến việc này bị hoãn lại. Do đó, sinh viên có thể sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị trong thời hạn 3 tháng để đi xin việc. Nếu sinh viên cần tra cứu thì có thể thực hiện tại cổng thông tin đào tạo của trường. Nhà tuyển dụng cũng có thể tra cứu tại đây, hoặc có thể gửi đề nghị xác minh về phòng đào tạo để được hỗ trợ".
Tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang cũng thông tin, theo kế hoạch, tháng 8 là kỳ xét tốt nghiệp chính của trường với gần 2.000 sinh viên được tốt nghiệp, sau khi các bạn hoàn thành công tác bảo vệ đồ án, khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp online. "Với diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, trường đã lên phương án cấp một bảng điểm, một giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc một bản sao bằng tốt nghiệp để gửi qua bưu điện giúp các em thuận tiện làm hồ sơ xin việc.
Tương tự, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng đang cho khoảng 900 sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp trực tuyến để chuẩn bị tốt nghiệp. Theo thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo, giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ được gửi qua email cho sinh viên trong thời gian chờ trao bằng tốt nghiệp khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Được biết, hiện nhiều doanh nghiệp nhận hồ sơ tuyển dụng trực tuyến và phỏng vấn cũng bằng hình thức này. Thạc sĩ Đặng Kiên Cường cho rằng chỉ cần có hình ảnh của giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc sao y của bằng tốt nghiệp, ứng viên hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin việc trong thời điểm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.