Không thể vô can

17/09/2015 06:10 GMT+7

Việc “cô Phú” chữa bệnh bằng phương pháp giẫm lên người bệnh nhân không có tác dụng về mặt y khoa không có gì phải bàn cãi. Nhưng chuyện cần bàn là tại sao một cơ sở hoạt động chữa bệnh không phép, thu hút hàng trăm người mỗi ngày lại có thể công khai tồn tại suốt từ năm 2006 đến nay? Chính quyền xã Vĩnh Lợi, thị xã Sông Công và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã ở đâu trước sự ngang nhiên ấy?

Việc “cô Phú” chữa bệnh bằng phương pháp giẫm lên người bệnh nhân không có tác dụng về mặt y khoa không có gì phải bàn cãi. Nhưng chuyện cần bàn là tại sao một cơ sở hoạt động chữa bệnh không phép, thu hút hàng trăm người mỗi ngày lại có thể công khai tồn tại suốt từ năm 2006 đến nay? Chính quyền xã Vĩnh Lợi, thị xã Sông Công và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã ở đâu trước sự ngang nhiên ấy?

Thật buồn, khi báo chí lên tiếng về một cơ sở chữa bệnh kiểu quái dị, thiếu cơ sở khoa học, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe người bệnh và vấn đề xã hội thì lãnh đạo thị xã Sông Công mới thừa nhận là cơ sở chữa bệnh của “cô Phú” chỉ được cấp phép tẩm quất. Trong khi đáng lẽ, với nhiệm vụ, trách nhiệm và lực lượng hùng hậu của mình, chính quyền Sông Công và tỉnh Thái Nguyên phải dẹp bỏ từ lâu rồi, để đảm bảo pháp luật được tuân thủ và lớn hơn đó là hiệu lực của bộ máy chính quyền địa phương.
Chính quyền không thể vô can trong mọi chuyện như thế, bởi có lúc đó là nguyên nhân gián tiếp gây thiệt hại về tính mạng cho người bệnh vô tội.
Những vụ việc gây bức xúc dư luận thường do báo chí phanh phui hoặc chính quyền cấp trên chỉ đạo mà lẽ ra phải xuất phát từ phát hiện và xử lý rốt ráo của chính quyền sở tại.
Và cũng chính vì nhận thấy sự cần thiết phải nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính của chính quyền địa phương mà tháng 5.2015, Quốc hội đã ban hành luật Tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực từ tháng 1.2016), trong đó có những chế định nhằm nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền địa phương - nền tảng của bộ máy nhà nước.
Dù tổ chức cách gì, nhưng muốn bộ máy chính quyền địa phương nói riêng, bộ máy hành chính nói chung hoạt động hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải bảo đảm việc phân công rõ ràng và trách nhiệm không lẫn lộn; Trong đó, có việc bảo đảm rằng, chính quyền không bao giờ vô can trong những vấn đề rắc rối ở địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.