Không thỏa hiệp với vi phạm

15/06/2017 06:24 GMT+7

Việc các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ tính phí khách hàng trái quy định đã được phản ánh nhiều năm nay nhưng vẫn diễn ra phổ biến.

Điều này cũng không khó hiểu bởi dù mục tiêu, quy định, chế tài... đầy đủ nhưng thực tế nhiều nơi không áp dụng. Các đơn vị chấp nhận thẻ thì không mặn mà gì với việc này bởi họ vừa “lộ” doanh thu, vừa phải trả một khoản phí không nhỏ cho ngân hàng (NH). Nên khi họ thu phí, khách đối phó bằng cách trả tiền mặt thì... càng tốt.
Phản ứng của người cà thẻ cũng hầu hết cảm tính. Nếu có tiền mặt thì đổi sang trả bằng tiền mặt. Nếu không có tiền mặt thì ấm ức rồi thôi. Chẳng mấy người làm đến cùng là tố cáo vi phạm của điểm chấp nhận chi trả bằng thẻ đến NH. Các NH cũng vậy, quy định phạt từ 30 - 50 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm nhưng thử hỏi suốt những năm qua, có được mấy trường hợp bị chế tài?
Tất cả các đối tượng liên quan đều “hững hờ” như vậy thì tình trạng vi phạm không chỉ tiếp tục diễn ra mà sẽ ngày càng gia tăng, tỷ lệ thuận với sự gia tăng số lượng người sử dụng thẻ. Nhưng ngay cả khi những đối tượng trong cuộc chấp nhận “thỏa hiệp” như trên thì tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10% của Chính phủ.
Cụ thể, theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại VN giai đoạn 2016 - 2020 đã phê duyệt, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.
Vì sao Chính phủ phải cụ thể và quyết liệt đến như vậy? Bởi vì thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp giảm chi phí; đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán mà còn là công cụ hữu hiệu giúp chống thất thu thuế, chống tham nhũng.
Thế nên, đã đến lúc tất cả các cơ quan liên quan và những khách hàng thanh toán bằng thẻ phải kiên quyết với việc thu phí trái quy định của các điểm chấp nhận thẻ. Bên cạnh đó, NH và các cơ quan có thẩm quyền cũng nên nghiên cứu giảm phí cà thẻ, giảm thuế GTGT... để vừa đẩy mạnh, vừa thông qua các điểm chấp nhận thẻ, khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ trong giao dịch mua bán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.