Không trúng tuyển 3 NV: Học nghề để lấy bằng ĐH nước ngoài

23/08/2009 22:30 GMT+7

Nếu chưa tốt nghiệp THPT hoặc không trúng tuyển ĐH-CĐ năm nay, thí sinh vẫn có nhiều cơ hội học tại các trường TCCN rồi liên thông lên CĐ-ĐH.

Ngoài các chương trình tuyển sinh bắt buộc thí sinh phải dự thi kỳ thi ĐH-CĐ, hiện có một số chương trình không cần điều kiện này nhưng vẫn mở ra cho thí sinh cơ hội được học và lấy bằng ĐH nước ngoài.

Thời gian học chỉ mất khoảng 3,5 - 4 năm

Đó là các chương trình đào tạo nghề liên kết với các trường ĐH nước ngoài. Thí sinh chỉ cần tham gia xét tuyển bằng kết quả học THPT, sau đó sẽ được đào tạo cấp bằng CĐ nghề. Với bằng này, người học có cơ hội được liên thông lên một số trường ĐH.

Mặc dù hiện Bộ GD-ĐT chưa cho phép các trường CĐ nghề được phép liên thông lên ĐH trong nước nhưng để mở ra cơ hội cho người học, có một số chương trình đào tạo đã liên thông với các trường ĐH nước ngoài để đào tạo. Một trong những chương trình đang được triển khai là chương trình liên kết đào tạo tại Trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Trung tâm này đã liên kết với Học viện Holmesglen ở bang Victoria; Học viện Tây Nam Sydney ở bang New South Wales - Úc và trường Mission - Thái Lan tổ chức các lớp hỗ trợ đào tạo CĐ liên thông ĐH. Thời gian học chỉ mất khoảng 3,5 - 4 năm với hai giai đoạn. Giai đoạn 1, SV học 2 năm tại Việt Nam để lấy bằng CĐ; giai đoạn 2, sinh viên học 1,5 - 2 năm tại các trường của nước ngoài để lấy bằng ĐH. Chi phí toàn khóa từ 5.000 USD - 24.000 USD, tùy từng quốc gia theo học.

Một số chương trình đào tạo khác cũng giúp TS vừa học vừa làm và lấy bằng ĐH của nước ngoài, đó là các chương trình đào tạo công nghệ thông tin của các tập đoàn quốc tế như: Aptech; NIIT... Đối tượng đào tạo của Aptech không phân biệt lứa tuổi nên người học có thể theo học ở bất kỳ trình độ nào. Đặc biệt, bằng của Aptech là chứng chỉ nghề nghiệp mang tính quốc tế, có uy tín và được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Bằng tốt nghiệp 2 năm có giá trị tự chuyển đổi và liên thông với một số trường ĐH tại Mỹ, Úc để có thể học tiếp 1,5 - 2 năm lấy bằng cử nhân Công nghệ thông tin.

Hơn 1.000 chỉ tiêu lập trình viên quốc tế

Ông Nguyễn Quang Bình - Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Công nghệ bách khoa cho biết, cơ hội để học sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT lấy bằng lập trình viên quốc tế là ngang bằng với những em đã tốt nghiệp. “Học sinh học lớp 10 trở lên có thể nộp hồ sơ vào trường. Sau khi học 2 năm, các em sẽ được nhận bằng Diploma do Aptech Ấn Độ cấp. Nếu có nhu cầu, học sinh có thể học liên thông 1,5 năm tại các trường ĐH Southern Cross (Úc), ĐH Charles Sturt (Úc), ĐH Quốc tế RMIT Vietnam để lấy bằng cử nhân Công nghệ thông tin” - ông Bình cho biết thêm.

Chỉ tiêu cho những chương trình học này không hạn chế, học viên sẽ được kiểm tra năng khiếu ở 2 môn Tiếng Anh và Tư duy logic toán học ở dạng trắc nghiệm. Như đối với trường TC nghề Công nghệ bách khoa tuyển sinh hằng tháng, mỗi lớp chỉ 20-25 học viên và trong quá trình học được bổ sung thêm Anh văn chuyên ngành. Nếu học viên muốn ra trường đi làm sớm, có thể học chương trình Kỹ thuật viên quốc tế (chính là học kỳ 1 của chương trình Lập trình viên quốc tế) chỉ trong vòng 6 tháng và được Aptech Ấn Độ cấp chứng chỉ.

Với Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain-Aptech, học sinh chưa tốt nghiệp THPT hay thí sinh không đỗ ĐH-CĐ có thể nộp hồ sơ vào chuyên ngành Lập trình viên quốc tế ACCP, thi trắc nghiệm các môn Toán logic và đọc hiểu tiếng Anh. Sau khi học 2 - 3 năm sẽ được nhận bằng HDSE do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp và học tiếp 1 - 1,5 năm tại một số trường ĐH quốc tế để lấy bằng cử nhân CNTT. Còn đối với chuyên ngành Kỹ thuật viên phần mềm ITT thì chỉ xét tuyển và sau khi học xong có thể học chuyển tiếp 1,5 năm lên chương trình lập trình viên quốc tế ACCP và có thể tiếp tục liên thông lên ĐH. Hiện đang có hơn 1.000 chỉ tiêu cho các chương trình này.

Vũ Thơ - Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.