Không xét các lỗi do giám thị hướng dẫn sai

12/06/2009 22:07 GMT+7

Để đảm bảo việc chấm thi tốt nghiệp phổ thông được khách quan, công bằng, chú ý đến quyền lợi chính đáng của thí sinh chịu ảnh hưởng từ vi phạm của cán bộ coi thi, Bộ GD-ĐT cho phép: đối với các bài thi này, chấm các câu của phần riêng thí sinh đã làm và không xét đến các lỗi (nếu có) mà thí sinh phạm phải do giám thị hướng dẫn sai. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Hải Phòng phải tiến hành kiểm điểm nghiêm túc để có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng các cán bộ có sai phạm theo đúng quy định; đồng thời thông báo đến tất cả các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức thi những năm sau.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.