Khu đô thị 'triệu đô' ở Hạ Long ồ ạt cơi nới phá vỡ quy hoạch

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/10/2021 11:24 GMT+7

Hàng loạt căn hộ liền kề , biệt thự tại khu đô thị phía đông Hòn Cặp Bè (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) ngang nhiên cơi nới, nâng tầng đã làm phá vỡ quy hoạch, cảnh quan.

Nhiều căn hộ ngang nhiên nâng tầng bất chấp quy hoạch chung

N.H

Trong thời gian vừa qua, theo phản ánh người dân, tại khu đô thị phía đông Hòn Cặp Bè (khu đô thị Mon Bay Hạ Long) diễn ra tình trạng cơi nới căn hộ, nâng thêm tầng để sinh hoạt, kinh doanh làm phá vỡ quy hoạch.

Một hộ dân tại khu đô thị Mon Bay Hạ Long đang cơi nới phía sau nhà

N.H

Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra công khai tuy nhiên chính quyền địa phương không xử lý triệt để, gây bức xúc trong dư luận và khó khăn trong công tác quản lý đô thị.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại khu đô thị Mon Bay Hạ Long, nơi này dù được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, gần như căn nhà nào cũng được gia chủ cố tình nâng tầng, cơi nới thêm "chuồng cọp" để làm ki ốt cho thuê, khu vực bếp, nhà để xe… tuỳ theo nhu cầu sử dụng.

Không chỉ tại khu nhà liền kề, ngay cả những căn biệt thự "triệu đô" tại đây cũng được giới nhà giàu đua nhau xây thêm phòng, dựng ban công trái phép...

Ông Nguyễn Văn Quảng (38 tuổi, ở khu 7, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) cho biết, mỗi lần đi qua khu đô thị Mon Bay Hạ Long người dân và du khách ai cũng nhức mắt trước việc “chuồng cọp” được công khai dựng lên.

Các hộ dân tự ý cơi nới để biến thành ki ốt kinh doanh

N.H

“Các hộ dân dùng các khu vực sinh hoạt chung để cơi nới làm thêm gian bếp, hay làm ki ốt cho thuê… vừa làm vỡ quy hoạch mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do kết cấu thay đổi, chưa kể việc bị lối thoát hiểm như vậy khi xảy ra sự cố còn cản trở công tác cứu hộ”, ông Quảng nói.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long, tình trạng các hộ dân xây dựng trái phép tại khu đô thị Mon Bay Hạ Long đã được đơn vị này báo cáo UBND TP.Hạ Long.

Ngoài ra, chính quyền thành phố Hạ Long đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu UBND P.Hồng Hải phối hợp với Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố xử lý.

Thế nhưng suốt 2 năm qua việc xây dựng trái phép tại khu đô thị Mon Bay Hạ Long chưa được xử lý triệt để mà còn tiếp tục diễn ra công khai ở phần lớn các căn hộ.

Không chỉ những căn nhà liền kề mà các căn biệt thự tại khu đô thị này cũng diễn ra tình trạng xây dựng trái phép, cơi nới

N.H

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết quan điểm của địa phương là sẽ xử lý đến cùng các trường hợp vi phạm. Địa phương này đang giao cơ quan chức năng, chính quyền sở tại thống kê cụ thể mức độ sai phạm của từng hộ để đưa ra phương án.

“Nếu không làm dứt điểm, cương quyết thì sau này càng khó khăn xử lý hơn. Thành phố đã giao UBND P.Hồng Hải thông báo tới các hộ dân vi phạm. Nếu chủ nhà không tự tháo dỡ thì chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế”, ông Nguyễn Hữu Nhã cho biết.

Nhiều hộ dân xây một mình một kiểu như thế này nhưng vẫn được tồn tại

N.H


Khu đô thị Mon Bay Hạ Long được hoàn thành và bàn giao cho nhà đầu tư năm 2018, rộng 17,89 ha, nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Hạ Long, phía trước là vịnh Hạ Long.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, khu đô thị này gồm 311 căn hộ liền kề, 77 căn nhà mặt phố thương mại, 24 biệt thự đơn lập và 30 biệt thự song lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.