
Ra tòa vì giả làm nạn nhân tấn công khủng bố Paris để nhận bồi thường
Một phụ nữ người Pháp đã bị buộc tội lừa gạt khi khai man với chính quyền mình là nạn nhân của vụ khủng bố Paris năm 2015 để nhận tiền bồi thường.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là một trong những người lên tiếng đầu tiên sau vụ khủng bố Paris một năm về trước. Các quan điểm khi đó có thể sẽ được cụ thể hóa trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Ngày 13.11.2015, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) làm chấn động cả thế giới khi tiến hành chuỗi tấn công khủng bố ngay giữa thủ đô Paris (Pháp), làm 130 người thiệt mạng.
Trong ngày quốc khánh 14.7 xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Nice, báo chí Pháp đưa tin đã tìm ra kẻ chủ mưu thật sự vụ khủng bố Paris.
Cha của một nạn nhân vụ khủng bố Paris đã kiện Twitter, Facebook và Google ra tòa án Mỹ, tố rằng chính các mạng xã hội đã tạo điều kiện cho IS lớn mạnh, gây ra vụ tấn công làm con ông chết.
Toà án Bỉ đã ra phán quyết cho phép dẫn độ 2 nghi phạm trong các vụ khủng bố Paris và Brussels từ Bỉ sang Pháp.
Nghi phạm vụ khủng bố Paris là Salah Abdeslam sở hữu nhiều loại vũ khí hạng nặng vào thời điểm bị bắt. Người này được cho có dính líu đến một kế hoạch tấn công Bỉ.
Salah Abdeslam đã trải qua đêm đầu tiên ở khu biệt giam tại nhà tù thành phố Bruges, phía bắc Bỉ, theo tờ Le Soir.
Salah Abdeslam, nghi phạm cầm đầu vụ tấn công đẫm máu Paris, đã bị bắt trong cuộc bố ráp đầy kịch tích tại thủ đô nước Bỉ sau khoảng 4 tháng lẩn trốn.
Sau 4 tháng lẩn trốn, nghi phạm chính trong chuỗi khủng bố Paris hồi tháng 11.2015 khiến 130 người thiệt mạng, cuối cùng đã bị bắt giữ sau cuộc đột kích của cảnh sát Bỉ ngày 18.3.
Salah Abdeslam, nghi phạm tham gia vụ khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11.2015 đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích của lực lượng chức năng Bỉ tại thành phố Brussels ngày 18.3.
Nhiều trường trung học ở Pháp đã cho phép học sinh hút thuốc lá trong trường học với lý do tụ tập đông đúc ngoài đường để hút thuốc dễ bị tấn công khủng bố.