
Tổng thống Sri Lanka cầu cứu cộng đồng quốc tế giữa khủng hoảng
Tổng thống Gotabaya Rajapaksa thừa nhận Sri Lanka đang trải qua thời gian “cực kỳ khó khăn” do khủng hoảng kinh tế.
Tổng thống Gotabaya Rajapaksa thừa nhận Sri Lanka đang trải qua thời gian “cực kỳ khó khăn” do khủng hoảng kinh tế.
Các bác sĩ cho biết, tình trạng thiếu thuốc do khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka có thể sớm khiến bệnh nhân tử vong vì các bệnh viện buộc phải hoãn các thủ tục cấp cứu bệnh nhân do không có đủ thuốc cần thiết.
Tân thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói Sri Lanka chỉ còn dự trữ xăng cho "mỗi một ngày" và cần gấp 75 triệu USD để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.
Ông Ranil Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sri Lanka trong bối cảnh quốc gia Nam Á này trải qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử.
Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa kêu gọi người dân cùng vượt qua khó khăn và bác bỏ âm mưu gây chia rẽ về sắc tộc, tôn giáo, sau biểu tình dẫn đến xung đột đẫm máu.
Reuters ngày 10.5 đưa tin Sri Lanka trao quyền khẩn cấp cho quân đội và cảnh sát, sau khi biểu tình dẫn đến bạo lực một ngày trước đó.
Tổng thống Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 6.5, lần thứ hai trong vòng 5 tuần, giữa lúc nhiều cuộc đình công và biểu tình chống chính phủ nổ ra tại đây.
Sri Lanka thông báo vỡ nợ đối với toàn bộ số nợ nước ngoài trị giá tổng cộng 51 tỉ USD trong bối cảnh đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
Gần như toàn bộ nội các của Sri Lanka đã từ chức trong động thái của chính quyền nhằm hạ nhiệt làn sóng biểu tình vì khủng hoảng kinh tế.
Sri Lanka đã ban hành lệnh giới nghiêm trên cả nước trong vòng 36 giờ để thiết lập trật tự sau cuộc biểu tình bạo lực gần đây.
Sri Lanka áp dụng tình trạng khẩn cấp sau khi đụng độ xảy ra giữa người biểu tình với cảnh sát và quân đội khiến nhiều người bị thương.
Thủ đô Colombo của Sri Lanka đã được đặt vào tình trạng giới nghiêm sau cuộc biểu tình trở nên bạo lực của người dân về tình trạng khó khăn do khủng hoảng kinh tế.
Sri Lanka tăng thời gian cúp điện kéo dài đến 13 giờ hằng ngày, trong khi tiếp tục thiếu hụt nhiều mặt hàng thiết yếu trong khủng hoảng.
Chính phủ Sri Lanka sẽ đóng cửa các đại sứ quán ở Iraq, Na Uy và văn phòng Tổng lãnh sự tại Sydney (Úc), từ ngày 31.3, trong khi đối phó tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong nước.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc năm cầm quyền thứ 10 của mình bằng một bài phát biểu tập trung vào vấn đề kinh tế mà không nhắc đến các kế hoạch phát triển quân sự.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới (WB) khẳng định hơn nửa tỉ người trên toàn cầu rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm ngoái do họ phải tự trả chi phí y tế trong lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh.