Khủng hoảng tài chính, doanh nghiệp Hy Lạp khó chi trả cho bạn hàng VN

10/07/2015 14:49 GMT+7

(TNO) Các biện pháp kiểm soát vốn khiến Hy Lạp gần như trong trạng thái 'bế quan tỏa cảng' với các nền kinh tế khác trên thế giới. Nhiều công ty nhập khẩu nước này không thể thanh toán cho nhà cung cấp ở các nước khác, trong đó có Việt Nam.

(TNO) Các biện pháp kiểm soát vốn khiến Hy Lạp gần như trong trạng thái 'bế quan tỏa cảng' với các nền kinh tế khác trên thế giới. Nhiều công ty nhập khẩu nước này không thể thanh toán cho nhà cung cấp ở các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Cảng ở thành phố Piraeus (Hy Lạp) - Ảnh: AFP
Theo tờ The New York Times, ngân hàng Hy Lạp sẽ đóng cửa đến hết hôm nay 10.7 và chính phủ Athens hiện gần như cạn kiệt tiền mặt. Nền kinh tế của đất nước có 65% hàng hóa là nhập khẩu đang gần như bị cô lập với các nước khác.
Các thùng hàng chứa đầy thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm hằng ngày đang bắt đầu chồng chất ở cảng Piraeus, cảng chính ở Hy Lạp và là cảng lớn thứ ba thế giới.
Từ ngày 28.6 đến nay, những biện pháp kiểm soát khiến việc chi trả cho nhà cung ứng của những hãng nhập khẩu như Nikos Manisoitis & Son ở Hy Lạp trở nên khó khăn.
“Chúng tôi không thể làm được gì để chuẩn bị cho tình huống như thế này. Chúng tôi không thể lấy tiền ra từ ngân hàng và đang lo sợ rằng mình sẽ mất tất cả”, Nikos Manisoitis, người điều hành hãng nhập khẩu các loại gia vị và hàng khô Nikos Manisoitis & Son nói.
Manisoitis nói rằng hơn một tuần nay, lô hàng 15 tấn hạt tiêu đen mà ông đã đặt hàng từ Việt Nam vẫn còn nằm im trong các thùng hàng dưới cái nắng thiêu đốt ở Piraeus. Công ty ông hoàn toàn có đủ 150.000 USD để thanh toán cho bạn hàng Việt Nam, song không thể chi trả vì các biện pháp kiểm soát vốn hiện tại.
Ngay cả khi những biện pháp kiểm soát vốn có thể được dỡ bỏ vào tuần tới, số hạt tiêu này vẫn có thể bị thối rữa và nhân viên hải quan sẽ không để ông lấy các thùng hàng này đi. Trong trường hợp đó, Manisoitis vẫn phải thanh toán cho số hàng hóa hư hỏng.
“Chúng tôi mất ngủ. Chúng tôi không thể có được hàng hóa và cũng không thể vận chuyển hàng đến các bạn hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ còn bị mất nhiều tiền hơn”, ông Manisoitis cho biết.
Manisoitis nói rằng một số nhà nhập khẩu tại cảng đã lên máy bay cùng với 60.000 EUR, tương đương 66.000 USD, tiền mặt để đến Anh, Đức hoặc nhiều nước châu Âu khác, thanh toán tiền cho các nhà cung ứng hàng hóa. Biện pháp kiểm soát vốn tuy cấm thực hiện thanh toán điện tử bên ngoài Hy Lạp nhưng không hạn chế dòng chảy tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU).
Trước tình hình hiện tại, Manisoitis vẫn hi vọng rằng đất nước ông sẽ thoát khỏi lối ra đang ngày càng rộng mở trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone). Ông cho hay mình không nghĩ rằng chính phủ sẽ tìm ra bất cứ phương án nào trong trường hợp đất nước phải rời khỏi eurozone.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.