Khủng hoảng Ukraine: phe ly khai mất 300 người trong một ngày

04/06/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Quân đội Ukraine khẳng định đã gây thiệt hại nặng nề về nhân lực cho phe đòi ly khai ở miền đông nước này vào ngày 4.6.

(TNO) Quân đội Ukraine khẳng định đã gây thiệt hại nặng nề về nhân lực cho phe đòi ly khai ở miền đông nước này vào ngày 4.6.


Các tay súng thuộc lực lượng ly khai ở thành phố Luhansk, miền đông Ukraine, đang đứng gác trước một tòa nhà chính quyền địa phương - Ảnh: AFP

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ Ukraine cho biết có hơn 300 tay súng thuộc lực lượng ly khai đã bị hạ sát và khoảng 500 người khác bị thương sau vụ đụng độ ác liệt trong vòng 24 giờ qua tại thành phố Slavyansk.

Reuters cho biết đã không thể liên lạc được với các nguồn tin bên phía lực lượng ly khai để xác minh số liệu thống kê nói trên.

Được biết, lực lượng quân chính phủ đã dùng đến chiến đấu cơ, trực thăng và pháo binh trong cuộc chiến với phe ly khai, vốn đang chiếm giữ Slavyansk từ đầu tháng 4.

Đánh giá đây là cuộc đụng độ “lớn”, phát ngôn viên quân đội chính phủ Ukraine Vladyslav Sleznyov cho biết quân đội chính phủ có 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

Còn bà Stella Khorosheva, người phát ngôn cho phe đối lập, nói với Reuters vào hôm 3.6 rằng số người chết trong thành phố “tăng liên tục”.

Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25.5, đã ra lệnh tái khởi động chiến dịch truy quét lực lượng ly khai ở miền đông, theo Reuters.

Hoàng Uy

>> NATO họp bàn giải pháp dài hạn cho khủng hoảng Ukraine
>> Phe ly khai bắn hạ trực thăng quân sự Ukraine: 12 người thiệt mạng
>> Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại miền đông Ukraine, hàng chục người chết
>> Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine sau khi ‘vua sô cô la’ đắc cử Tổng thống

>> NATO họp bàn giải pháp dài hạn cho khủng hoảng Ukraine
>> Phe ly khai bắn hạ trực thăng quân sự Ukraine: 12 người thiệt mạng
>> Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại miền đông Ukraine, hàng chục người chết
>> Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine sau khi ‘vua sô cô la’ đắc cử Tổng thống   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.