Khương Ngọc: 'Không ngại đóng phim với tình cũ'

03/04/2019 08:45 GMT+7

Khương Ngọc bày tỏ quan điểm trước những ồn ào của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Anh khẳng định nếu có cơ hội, vẫn muốn hợp tác với bộ đôi diễn viên này, cũng như với người yêu cũ.

Không hài lòng khi bị gắn mác diễn viên phản diện

Ai mà không vấp ngã, chắc chắn trong cuộc đời mình sẽ phải vấp ngã nhiều lần và có những sai lầm. Mình sẽ là người đứng lên hoặc cùng họ đứng lên, nếu cứ quay lưng với họ thì mình đang vươn đến sự phát triển hay lại vươn đến sự chà đạp và đẩy lùi? Tôi sẽ suy nghĩ tích cực và thay đổi hơn là việc quay lưng bỏ đi. Tôi khẳng định nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ làm việc với Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Tôi thấy có nhiều scandal còn kinh khủng hơn vậy nữa, nhưng sau một thời gian mọi chuyện vẫn cứ trôi, mọi người vẫn đi tới chứ chẳng ai đi lùi cả

Diễn viên Khương Ngọc

* Sau bộ phim Ống kính sát nhân và bây giờ là Chị Mười Ba, có vẻ như Khương Ngọc được khán giả nhận xét là hợp với vai phản diện hơn?
- Diễn viên Khương Ngọc: Tôi cũng không hài lòng về chuyện đó lắm (cười), dù đó là một chuyện đáng mừng. Từ bộ phim Thiên mệnh anh hùng, khán giả bị ấn tượng bởi vai sát nhân rồi mọi người cứ mặc định gương mặt của Khương Ngọc là vai ác. Khán giả Việt Nam dễ bị ấn tượng trong phim sau đó sẽ mang hoài hình ảnh đó sang phim khác. Tôi đóng nhiều phim và có nhiều dạng vai khác nhau, từ hài hước, bi lụy nhưng vẫn bị mặc định bởi vai phản diện. Tôi nghĩ vì vai phản diện mang đến cho người ta sự kích thích hơn và nó đòi hỏi khai thác tâm lý phức tạp hơn. Nhưng sau khi thể hiện dạng vai này, tôi vẫn muốn tìm những cái mới, chờ cơ hội để làm cái mới bởi tôi muốn thoát khỏi cái khung mà khán giả đã đặt ra.
* Đang là một diễn viên, tại sao anh lại quyết định chuyển hướng sang làm đạo diễn?
- Tôi nghĩ là do cơ duyên. Tôi không được học qua trường lớp đạo diễn nhưng đã làm được ba phim rồi. Công việc của tôi là sử dụng chất xám của diễn viên để khiến họ làm tốt nhất theo mong muốn của mình. Tôi nghĩ mọi thứ trong cuộc đời mình giống như được sắp đặt, có người dẫn đường vậy. Thời điểm đó đang có vấn đề với người đạo diễn và họ không làm phim đó, nhà đầu tư kêu tôi thử sức làm đi. Thế là tôi làm và thấy mình có thể đảm nhận được. Tôi nghĩ đôi khi không phải cái gì mình muốn là được, tôi cũng chưa bao giờ muốn mình là đạo diễn mà muốn làm nhà sản xuất hơn nhưng giờ cuộc sống, thử thách đưa đẩy để biết tôi có làm được hay không.
* Thời gian qua, một số bộ phim như Vu quy đại náo hay Hạnh phúc của mẹ bị khán giả tẩy chay vì các diễn viên có scandal đời tư. Anh có suy nghĩ gì về chuyện này?
- Với tôi, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng là bạn, cho dù họ làm gì đi nữa thì khi không phải là người trong cuộc tôi sẽ không có ý kiến. Tôi nghĩ chắc họ có khó khăn gì riêng, tôi cũng không xuôi theo bên nào cả. Còn chuyện khán giả mang tâm lý, định kiến từ bên ngoài vào phim, tôi nghĩ nó là một phần rất nhỏ. Vì thời điểm ra phim của Huỳnh Đông đang có vấn đề thôi, giống như trứng chọi đá chứ không phải vì scandal. Tôi nghĩ lúc đó phim không có khả năng tiếp cận với khán giả nên mọi người vịn vào scandal để nói thôi. Nếu như phim đó tiếp cận được người xem đôi khi lại thay đổi suy nghĩ của họ về chuyện scandal của hai diễn viên kia.
Dù không học qua trường lớp nhưng Khương Ngọc đã có cơ hội làm đạo diễn ba dự án, trong đó có Chị Mười Ba Ảnh: NVCC
* Nếu như vậy, sau này anh vẫn sẽ mời những diễn viên đó vào phim của mình mà không sợ bị tẩy chay?
- Ai mà không vấp ngã, chắc chắn trong cuộc đời mình sẽ phải vấp ngã nhiều lần và có những sai lầm. Mình sẽ là người đứng lên hoặc cùng họ đứng lên, nếu cứ quay lưng với họ thì mình đang vươn đến sự phát triển hay lại vươn đến sự chà đạp và đẩy lùi? Tôi sẽ suy nghĩ tích cực và thay đổi hơn là việc quay lưng bỏ đi. Tôi khẳng định nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ làm việc với Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Tôi thấy có nhiều scandal còn kinh khủng hơn vậy nữa, nhưng sau một thời gian mọi chuyện vẫn cứ trôi, mọi người vẫn đi tới chứ chẳng ai đi lùi cả.
* Anh có nghĩ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các diễn viên vẫn sử dụng scandal vì họ nghĩ mọi người sẽ bỏ qua những lỗi lầm đó không?
- Vấn đề đó lại theo một chiều hướng khác. Khi họ làm việc đó dù theo một lý do gì đi chăng nữa thì họ cũng chẳng muốn. Tôi thấy họ cũng đã quá đau khổ, quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra rồi. Còn với những người muốn làm, làm vì chủ đích gì đó thì tôi không bàn tới. Tôi sẽ nhìn vào tùy người, để có nhận định của mình và tin tưởng họ. Nhận định của tôi có thể đúng, có thể sai nhưng ít ra tôi tin mình có những chọn lọc riêng của mình.
Nam diễn viên mong muốn thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau chứ không riêng gì vai phản diện Ảnh: NVCC

Không ngại đóng phim với tình cũ 

* Khương Ngọc ít khi xuất hiện trong các sự kiện hay các chương trình truyền hình. Lý do là gì?
- Tính tôi ngại đám đông, khi ra chỗ đông mà không gặp người quen tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Tôi sẽ bị lóng ngóng, chẳng biết làm gì và lạc lõng. Còn với gameshow thì tôi thấy làm cái nào vui thì làm, đại trà quá thì tôi thấy mình chẳng có gì mới mà còn đi lùi. Trong lúc mình đang đứng thì mọi người vẫn đi rồi, mỗi ngày khoảng cách sẽ càng xa nên tôi vẫn sẽ phải đi, tôi sẽ đi chậm mà chắc. Tôi sợ mình trở thành một gương mặt nhàm chán, không còn để khán giả khao khát muốn nhìn thấy mình nữa. Còn nếu ít xuất hiện quá thì người ta sẽ quên mặt mình đi nên tôi cũng luôn cố gắng lựa chọn xuất hiện vừa phải để có thể hình ảnh của mình được mọi người nhớ, còn nếu cái nào tôi thấy mình làm không tốt thì sẽ nói thẳng để họ lựa chọn người khác làm tốt hơn.
Nam diễn viên cũng hạn chế tham gia gameshow vì không muốn khán giả nhàm chán mình Ảnh: FBNV
Nếu một ngày nào đó bạn thấy tôi bế một đứa bé thì nó là con tôi đó. Mọi người luôn biết tôi là một người khó đoán và muốn làm gì làm, tôi không bao giờ xen vào chuyện đời tư của người khác và điều đó đồng nghĩa là tôi không muốn ai xen vào chuyện đời tư của mình
Diễn viên Khương Ngọc
* Anh được nhận xét là một diễn viên có thực lực, nhưng anh vẫn không được khán giả biết đến nhiều hay quan tâm bằng những diễn viên đánh bóng tên tuổi bằng scandal. Có bao giờ anh buồn vì những điều đó không?
- Tôi có đọc một bài báo về những hiện tượng đánh bóng tên tuổi, sau một thời ngắn thì những người đó đang như thế nào, dường như tất cả cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Còn tôi giống như đang gieo hạt, cây đang lớn và mọi người đi trong vườn cây đó. Tôi tự hào vì mình đang gieo hạt tốt và không có gì phải lo lắng vì chuyện mình không nổi tiếng bằng ai cả. Tôi nghĩ cái gì tới nhanh thì sẽ đi nhanh, còn cái gì tới lâu mà bền chắc thì sẽ lâu dài. Cái tôi hướng tới giống như các diễn viên ở nước ngoài, nền điện ảnh đi trước nước mình hàng trăm năm.
Ở nước ngoài, càng già thì họ càng có tên tuổi, trong khi ở nước mình có nhiều diễn viên khi về già cuộc sống của họ rất khó khăn. Tôi nghĩ mình phải cố gắng thay đổi quan điểm đó, giống như giá trị của thương hiệu vậy, càng về lâu dài thương hiệu càng nổi tiếng. Tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc nếu một ngày có chuyện gì xảy ra với thương hiệu đó, tỉ giá cổ phiếu sẽ rớt thảm hại... Nếu ai ý thức được chuyện đó thì họ sẽ không dại gì đi tạo scandal để làm ảnh hưởng đến tên tuổi của mình. 
Khương Ngọc không ngại đóng chung với tình cũ Ảnh: TL
* So với những diễn viên trẻ, họ liên tục cập nhật hình ảnh, ra sản phẩm mới hay đánh bóng tên tuổi của mình. Anh có sợ mình sẽ thua thiệt hơn dù tuổi nghề của anh nhiều hơn không?
- Đúng là tôi thấy mình thua thiệt hơn so với họ thật. Tôi nghĩ những người đó trẻ, họ có thể làm nhiều trò. Những hạt giống mà họ gieo trước đó chưa sao cả, người ta chưa nhìn thấy cây họ đang trồng nên họ có thể làm gì cũng được. Họ có thể đánh bóng mình bằng nhiều kiểu, nhưng sau này nó sẽ gắn liền với hình ảnh của họ. Sau này nhắc đến họ người ta sẽ nhớ đến là người đó nổi tiếng nhờ chiêu trò này, được biết đến bằng scandal kia. Còn tôi lựa chọn khi người ta nhắc mình là các sản phẩm mà tôi đã làm được. Nhiều lúc tôi không cập nhật hình ảnh hay tên tuổi được, nhưng không có nghĩa là tôi bắt chước theo họ làm những chuyện đó. Tôi nghĩ người ta có dự án và có cách làm, còn mình không có dự án thì làm sẽ lố lăng lắm. Tôi sẽ lựa chọn thời điểm để làm, tôi là người lựa chọn an toàn và không dám mạo hiểm. Tôi sợ mình đi sai thì những gì tôi cố gắng tạo dựng sẽ đổ sông đổ biển, nó quá rủi ro với tôi.
* Anh có ngại khi được mời đóng phim chung hay tham gia chung với những tình cũ không?
- À không, ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái. Sau khi chia tay xong thì mọi người vẫn vui vẻ, chắc tôi là người may mắn vì sau khi chia tay với ai, gặp nhau vẫn trò chuyện, vẫn đùa giỡn. Có những người đã từng đi với tôi, quay lại sẽ làm bạn vui vẻ và có lẽ làm bạn còn vui hơn khi yêu nhau.
* Hiện tại mối quan hệ của anh đang như thế nào?
- Đang trong tình trạng rất phức tạp (cười). Nếu một ngày nào đó bạn thấy tôi bế một đứa bé thì nó là con tôi đó. Mọi người luôn biết tôi là một người khó đoán và muốn làm gì làm, tôi không bao giờ xen vào chuyện đời tư của người khác và điều đó đồng nghĩa là tôi không muốn ai xen vào chuyện đời tư của mình. Tôi không có chuyện đem đời tư ra để cho mọi người biết, bán đời tư cho khán giả nên người mà tôi lựa chọn sẽ chấp nhận những chuyện đó. Chuyện mình làm thì mình âm thầm làm, nếu lỡ một ngày mọi người bắt gặp mình đang bế một em bé thì đó là con tôi, tôi vẫn tự hào đó là con tôi. Tôi vẫn sẽ có một gia đình riêng của mình và tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì đó là chỗ dựa riêng của mình.
* Xin cám ơn anh đã chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.