Khuyến khích dùng hình ảnh thay thế mật khẩu

27/12/2015 19:15 GMT+7

Các nhà nghiên cứu của Đại học Plymouth (Anh) vừa xây dựng một hệ thống bảo mật mới qua đó giúp cho việc bảo vệ tài khoản trở nên an toàn và hiệu quả hơn, thông qua việc sử dụng hình ảnh.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Plymouth (Anh) vừa xây dựng một hệ thống bảo mật mới qua đó giúp cho việc bảo vệ tài khoản trở nên an toàn và hiệu quả hơn, thông qua việc sử dụng hình ảnh.

Phương pháp bảo mật GOTPass kết hợp với việc dùng hình ảnh - Ảnh chụp màn hìnhPhương pháp bảo mật GOTPass kết hợp với việc dùng hình ảnh - Ảnh chụp màn hình
Theo engadget, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một phương pháp nhập mật khẩu mới với tên gọi GOTPass, mà họ tin rằng sẽ an toàn hơn phương thức nhập mật khẩu truyền thống. Hệ thống này cũng sẽ giúp người dùng dễ nhớ mật khẩu hơn.

Cụ thể, để sử dụng hệ thống mật khẩu GOTPass, thì người dùng phải lựa chọn ra tên tài khoản duy nhất, rồi chọn hình mà mình sẽ dùng để mở khóa trên một ô lưới 4x4 (tương tự như cách mở khóa bằng hình vẽ trên các thiết bị Android hiện nay).

Sau đó, khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng phải nhập tên tài khoản và vẽ hình đã chọn để mở khóa. Tiếp theo, màn hình sẽ hiện ra với 16 hình ảnh, trong đó có 2 hình ảnh đúng mà bạn đã chọn trước đó (trong đó 6 hình không liên quan và 8 hình làm mồi nhử).

Như vậy, so với cách mở khóa bằng hình vẽ trên điện thoại thì phương pháp này nhiều hơn một bước là người dùng phải chọn hình ảnh đăng nhập sau khi đã vượt qua bước kiểm tra hình vẽ.

Cũng theo các chế độ thử nghiệm khác nhau để tấn công vào hệ thống, thì các nhà nghiên cứu cho biết trong 690 lần tấn công thì chỉ có 23 lần là tin tặc có thể phá vỡ hệ thống bảo mật này. Như vậy, tỷ lệ bị tin tặc tấn công sẽ thấp hơn rất nhiều so với phương pháp bảo mật truyền thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.