Khuyến khích thanh niên khởi nghiệp

10/08/2017 08:00 GMT+7

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong hai ngày 8 - 9.8, được T.Ư Đoàn chọn làm điểm cấp tỉnh khu vực các tỉnh miền núi phía bắc.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long tới dự.
Nhiệm kỳ 2012 - 2017, toàn tỉnh đã triển khai 1.732 công trình, phần việc thanh niên có tổng giá trị 62 tỉ đồng. Trong đó, ấn tượng nhất là công trình xây dựng Cột cờ Lũng Pô (H.Bát Xát).

tin liên quan

Những công trình bền vững
Thực hiện những dự án mang tính bền vững, lâu dài và đem lại sự thay đổi cho cộng đồng là nội dung chủ đạo mà nhiều trường ĐH hướng đến trong chương trình tình nguyện hè.
Đại hội đã đề ra mục tiêu, mỗi huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc hằng năm tổ chức ít nhất 2 chương trình giúp đỡ thanh niên, địa phương vùng biên giới phát triển kinh tế, xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp; giới thiệu việc làm cho 65.000 lượt thanh niên.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao các mặt của Tỉnh đoàn Lào Cai. Anh Phong gợi ý tỉnh đoàn nghiên cứu khai thác lợi thế với 182 km đường biên giới, có cửa khẩu quốc tế và nhiều điểm du lịch nổi tiếng sẽ thu hút nhiều thanh niên đến làm ăn, sinh sống.
Đại hội đã bầu 39 thành viên vào Ban Chấp hành và 13 thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Anh Giàng Quốc Hưng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.
Cũng tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được sự ủy quyền của Thủ tướng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.