Hải Phòng và Bình Định vẫn có cơ hội vô địch V-League

12/11/2022 06:16 GMT+7

Trên lý thuyết, cả CLB Hải Phòng và CLB Bình Định đều còn cơ hội vô địch V-League 2022. Vậy, họ sẽ đăng quang trong trường hợp nào?

Hiện tại, CLB Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm (còn 2 trận chưa đấu), CLB Hải Phòng đứng nhì với 45 điểm (còn 1 trận chưa đấu) và CLB Bình Định xếp thứ 3 khi có 41 điểm (còn 2 trận chưa đấu). Trên lý thuyết, cả CLB Hải Phòng và CLB Bình Định đều còn cơ hội vô địch V-League 2022.

CLB Hải Phòng vô địch nếu...

Vì chỉ còn 1 trận đấu ở V-League 2022 (gặp SLNA) nên CLB Hải Phòng bắt buộc phải giành chiến thắng để có 48 điểm và nuôi hy vọng vô địch V-League. Đồng thời, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm phải chờ CLB Hà Nội không có điểm trong 2 trận đấu còn lại, khi lần lượt đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL.

Rimario không đá trong trận cuối ở V-League của CLB Hải Phòng vì bị treo giò

MINH HOÀNG

Bởi chỉ cần có thêm 1 điểm, tức là 1 trận hòa trong 2 trận còn lại, CLB Hà Nội sẽ chắc chắn vô địch V-League 2022. Khi đó, CLB Hà Nội có 48 điểm, bằng điểm với CLB Hải Phòng (nếu thắng SLNA ở trận cuối) nhưng đội bóng của HLV Chun Jae-ho sẽ xếp trên vì hơn thành tích đối đầu trực tiếp.

Tóm lại, CLB Hải Phòng sẽ vô địch nếu thắng SLNA, trong khi CLB Hà Nội để thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL.

CLB Bình Định vô địch trong trường hợp nào?

Khả năng vô địch của CLB Bình Định (41 điểm) thậm chí là thấp hơn nhiều so với CLB Hải Phòng, nhưng trường hợp này vẫn có thể xảy ra. Nếu muốn nuôi hy vọng vô địch V-League 2022, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng bắt buộc phải thắng cả 2 trận đấu cuối, lần lượt gặp CLB Đà Nẵng và CLB TP.HCM. Lúc đó, đội chủ sân Quy Nhơn sẽ có trong tay 47 điểm.

Đồng thời, CLB Bình Định phải chờ CLB Hải Phòng hòa hoặc thua SLNA và chỉ có tối đa 46 điểm. Bên cạnh đó, đội bóng đất võ còn phải trông đợi CLB Hà Nội thua cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL ở 2 lượt trận cuối.

Hồ Tấn Tài (giữa) và các đồng đội vẫn còn cơ hội vô địch V-League dù rất mong manh

MINH HOÀNG

Khi đó, CLB Bình Định và CLB Hà Nội sẽ cùng có 47 điểm. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ lên ngôi vô địch V-League vì hơn thành tích đối đầu trực tiếp. Trước đó, trong 2 lần chạm trán, CLB Bình Định từng thua 0-1 trên sân nhà Quy Nhơn nhưng đã có trận thắng đầy bất ngờ với tỷ số 3-0 tại Hàng Đẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.