Kịch bản nào cho U.19 Việt Nam ở vòng đấu cuối?

30/08/2015 16:31 GMT+7

(TNO) Với việc U.19 Myanmar giành thắng lợi 1-0 trước U.19 Malaysia hôm qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bước một chân vào vòng bán kết tại giải U.19 Đông Nam Á 2015 tổ chức tại Lào.

 (TNO) Với việc U.19 Myanmar giành thắng lợi 1-0 trước U.19 Malaysia hôm qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bước một chân vào vòng bán kết tại giải U.19 Đông Nam Á 2015 tổ chức tại Lào.

Cánh cửa vào bán kết đã mở rất rộng trước mặt Thanh Hậu và đồng đội

Vượt qua U.19 Malaysia bằng bàn thắng duy nhất của Ko Ko OO mang áo số 24 ở phút 49, U.19 Myanmar đã đẩy đối thủ không thể tự định đoạt số phận. Như vậy, sau ngày thi đấu 29.8, U.19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B với 7 điểm. Cũng cùng điểm số trên, Myanmar và Malaysia chia nhau 2 vị trí tiếp theo.

Ở lượt trận cuối, trong khi U.19 Malaysia không thi đấu, thì U.19 Việt Nam sẽ đối đầu với U.19 Myanmar. Và cả 2 đội đều nắm quyền tự quyết trong việc giành vé vào vòng bán kết.

Với hiệu số +8 so với +4 của U.19 Malaysia, chỉ cần thua dưới 4 bàn trước Myanmar, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chắc xuất vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của U.19 Việt Nam chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc lọt vào bán kết đơn thuần.

Điều quan trọng với đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này là tính toán đối thủ ở vòng bán kết vì mục tiêu lọt tới trận chung kết. Muốn vậy, U.19 Việt Nam phải tránh được đối thủ đầy duyên nợ là U.19 Thái Lan, đội đang đứng đầu bảng A.

Để thua Myanmar, U.19 Malaysia đã không còn tự quyết được số phận của mình 

Chỉ cần không thua trước U.19 Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ nghiễm nhiên vào bán kết với ngôi vị nhất bảng B. Khi đó, đối thủ của chúng ta nhiều khả năng là U.19 Campuchia hoặc đội chủ nhà U.19 Lào.

Tất nhiên, đó chỉ là những kịch bản trên lý thuyết. Với những gì đang thể hiện, rất khó để đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể thảm bại trước U.19 Myanmar. Ngay cả HLV trưởng U.19 Myanmar Gerd Horst Zeise cũng thừa nhận, ông không nghĩ rằng đội bóng của mình có thể vượt qua được U.19 Việt Nam ở lượt đấu cuối (31.8).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.