Kiểm điểm lại các cán bộ, đảng viên phá rừng phòng hộ

04/05/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Ngày 3.5, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã có văn bản chỉ đạo UBND H.Tuy An xử lý dứt điểm đối với cán bộ, đảng viên và các hộ gia đình lấn chiếm đất rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm trái phép tại xã An Ninh Đông (Thanh Niên đã phản ánh).

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã thống nhất kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với 2 ông Nguyễn Tấn Sanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Vũ Ngọc Khoa - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính huyện. Hai ông này liên quan đến việc phá rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm trái phép tại xã An Ninh Đông.

Ngoài ra, 5 cán bộ, đảng viên xã An Ninh Đông tham gia phá rừng cũng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Việc xử lý này không được Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chấp nhận nên đã yêu cầu Huyện ủy, UBND H.Tuy An kiểm điểm lại các cán bộ, đảng viên trên.

Đức Huy

>> Kỷ luật cán bộ phá rừng phòng hộ
>> Đua nhau phá rừng phòng hộ
>> Cán bộ địa phương phá rừng phòng hộ
>> Phá rừng phòng hộ đốt lấy than

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.