Kiểm soát việc chùa Ba Vàng thuyết giảng hóa giải viêm phổi Vũ Hán

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/01/2020 10:09 GMT+7

Chính quyền thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã yêu cầu sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí) gỡ bỏ thông tin buổi thuyết giảng cách hóa giải vi rút corona trên internet.

Ngày 28.1, thông tin từ đại Thượng tọa Thích Đức Đạo Hiển, Phó Trưởng ban - Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay sau nhận được tin báo về việc đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng, đăng đàn thuyết giảng cách hóa giải vi rút corona, Giáo hội cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương đã yêu cầu sư trụ trì phải gỡ bỏ các nội dung, chương trình, đoạn clip trên mạng xã hội facebook và website: chuabavang.com.

Hai người Trung Quốc nhiễm vi rút corona tại TP.HCM: Một người đã âm tính

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 26.1, trên trang website chuabavang.com và trang facebook "Thích Trúc Thái Minh" cùng lúc phát trực tiếp chương trình "Tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona".

Facebook của sư Thích Trúc Thái Minh thông báo về buổi tu tập cách hóa giải vi rút corona

Ảnh chụp màn hình

Buổi thuyết giảng của sư Thích Trúc Thái Minh thu hút 3.000 người xem online và hàng trăm người ngồi xem trực tiếp tại chùa Ba Vàng. Theo trụ trì chùa Ba Vàng: "Hiện nay tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus Corona mới tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lan nhanh đến nhiều nước trên thế giới. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh"

Làm gì để ứng phó với vi rút viêm phổi Corona lan rộng trong ngày Tết?

Cũng theo nhà sư này, Đức Phật dạy mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian đều có nguyên nhân của nó. Mọi thiên tai, dịch bệnh gốc là do ác nghiệp của chúng sinh, đặc biệt là từ việc phá diệt Tam Bảo, hủy hoại Phật pháp. Nạn dịch vi rút corona không ngoài nguyên nhân trên.
Tuy nhiên, ngay trong quá trình phát sóng trực tiếp (livestream), nhiều cư dân mạng đã vào bình luận với những ý kiến trái chiều, trong đó đa số chỉ trích trụ trì chùa Ba Vàng.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND thành phố Uông Bí cho biết, địa phương này đã bố trí lực lượng chức năng giám sát chùa Ba Vàng hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của Giáo hội. Nếu nhà chùa còn tiếp tục tổ chức các buổi thuyết giảng tương tự thì địa phương sẽ kiến nghị đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam để có biện pháp xử lý mạnh hơn.
“Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, người dân nên theo dõi các thông tin từ cơ quan chức năng, nhất là các báo chính thống. Không nên nghe và làm theo các hướng dẫn hóa giải bệnh tật bằng phương pháp khác mà không có sự cho phép của chính quyền”, vị lãnh đạo thành phố Uông Bí nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.