Kiểm soát y tế chặt chẽ du khách

28/04/2021 08:00 GMT+7

Các thành phố du lịch biển sẵn sàng ứng phó, triển khai kiểm soát y tế chặt chẽ du khách

Ngoài các biện pháp tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm chủ trương 5K trong phòng chống dịch, một số địa phương cho biết sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên.

Sáng 28.4: Không ca Covid-19 mới, hơn 300.000 người được tiêm vắc xin

Các thành phố du lịch biển sẵn sàng ứng phó

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL Bình Thuận, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng du khách đến địa phương này khoảng 60.000 lượt, trong đó chủ yếu là Mũi Né. Riêng đảo Phú Quý, lượng khách đến đây khoảng 2.000 người, tăng gấp 7 lần so cùng kỳ năm trước.

Biên giới Việt - Lào kích hoạt “lá chắn 3 lớp”

Chiều 27.4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Theo đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã dồn gần như toàn lực cho công tác chống dịch dọc biên, lập 86 chốt (425 cán bộ, chiến sĩ) và 23 tổ lưu động. Theo đại tá Phương, BĐBP Quảng Trị đã có sáng kiến đề xuất UBND tỉnh thiết lập “lá chắn 3 lớp” cho vùng biên. Bao gồm: lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên (do lực lượng biên phòng phụ trách); lớp thứ 2 ở khu vực phía sau, thuộc vành đai biên giới (do biên phòng, công an xã, dân quân tự vệ địa phương... kiểm soát); lớp thứ 3 là tổ kiểm soát cố định tại làng Vây, xã Tân Long, H.Hướng Hóa để kiểm soát phương tiện vào nội địa, các nhà nghỉ, khách sạn (do biên phòng phối hợp với công an tỉnh, công an các huyện trên tuyến). BĐBP Quảng Trị còn điều động thêm chó nghiệp vụ, trang bị ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra đêm dọc biên.     
Nguyễn Phúc
Ngày 27.4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa ký công văn yêu cầu Sở VH-TT-DL Bình Thuận và các địa phương phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ các cơ sở lưu trú, đảm bảo việc khai báo y tế bắt buộc đối với du khách đến nghỉ dưỡng.
Đà Nẵng dự báo sẽ đón khoảng 129.500 lượt khách dịp lễ 30.4 và 1.5. Hôm qua 27.4, Thành ủy Đà Nẵng có văn bản khẩn chỉ đạo rà soát tất cả sự kiện, lễ hội trên địa bàn trong thời gian tới, tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định công tác phòng, chống dịch. Du khách đến TP.Đà Nẵng phải khai báo y tế, đảm bảo cơ bản đầy đủ thông tin để theo dõi, kiểm soát tình hình… Đà Nẵng cũng sẽ thường xuyên tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các đối tượng có nguy cơ cao.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu ngay sau dịp lễ 30.4 và 1.5, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người...
Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp lễ dự báo tăng mạnh, tổng lượt khách dự kiến đạt khoảng 70.000. Riêng Sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ có khoảng 40 - 45 chuyến bay/ngày, với bình quân 180 - 200 khách/chuyến. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ngành y tế đang duy trì việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe đối với khách qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đội ngũ nhân viên y tế trực 24/24 để làm nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, cách ly, theo dõi ngay những trường hợp nghi ngờ.

Chiều 27.4: Phát hiện 5 ca mắc Covid-19, trong đó có nhân viên khách sạn ở Yên Bái

Phú Quốc tạm dừng các cuộc họp không cần thiết

Chiều 27.4, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để chỉ đạo các phương án kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới.
Lo ngại lớn nhất hiện nay của tỉnh là làm thế nào để siết chặt, quản lý khép kín tuyến biển, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép xâm nhập đất liền. Trong đó TP.Phú Quốc là một trong những điểm chỉ đạo nóng, bởi hiện nay lượng khách du lịch đang đổ về đây nghỉ dưỡng trong dịp 30.4, làm tăng thêm nguy cơ trong phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19.
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, chỉ đạo tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết từ đây cho đến 30.4 để tập trung phòng chống dịch bệnh. “Chủ tịch các xã, phường, trưởng các phòng ban chuyên môn dịp 30.4 và 1.5 ở nhà, không được đi đâu để trực chống dịch”, ông Hưng nói.
Ban Chỉ huy quân sự TP.Phú Quốc đã bố trí thêm 7 chốt phòng chống dịch, tăng cường thêm 50 cán bộ, chiến sĩ, nâng tổng số lên 27 chốt và 77 cán bộ, chiến sĩ trực chiến thường xuyên liên tục. Thiếu tá Tô Văn Khải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, đề xuất lắp đặt thêm camera ngay ở các địa điểm quan trọng, trên đường phố để có thể truy xuất, truy vết tốt hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.